Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt căng thẳng y tế

Căng thẳng y tế ở Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 19/2 với việc khoảng 90% trong tổng số 13.000 bác sỹ tập sự trên cả nước đồng loạt nghỉ việc để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Một bác sỹ cầm áo blouse trắng rời bệnh viện vào sáng 20/2. (Ảnh: Yonhap)
Một bác sỹ cầm áo blouse trắng rời bệnh viện vào sáng 20/2. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 27/3, Bộ Y tế Hàn Quốc kêu gọi các bác sĩ tập sự tiến hành đàm phán với chính phủ trong bối cảnh cuộc đình công kéo dài của các bác sỹ tập sự đã làm tê liệt các bệnh viện lớn trong hơn 5 tuần.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo đề nghị các bác sỹ tập sự thành lập một nhóm đại diện đối thoại với chính phủ. Theo các quan chức của bộ, bất chấp lời kêu gọi liên tục của chính phủ, các bác sỹ tập sự đã từ chối tham gia đối thoại với lý do không có đại diện.

Trước đó, ngày 26/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã kêu gọi giới chức ngành y và các giáo sư y khoa tham gia đối thoại với chính phủ về kế hoạch cải cách y tế và thuyết phục các bác sỹ tập sự trở lại làm việc, kết thúc cuộc đình công kéo dài hơn 1 tháng qua.

Căng thẳng y tế ở Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 19/2 với việc khoảng 90% trong tổng số 13.000 bác sỹ tập sự trên cả nước đồng loạt nghỉ việc để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y thêm 2.000 người bắt đầu từ năm 2025.

Việc các bác sỹ tập sự đồng loạt nghỉ việc đã làm gián đoạn dịch vụ y tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của một số bệnh viện đa khoa lớn ở Hàn Quốc.

Tiếp đó, ngày 25/3, nhiều giáo sư y khoa thuộc các trường đại học y hàng đầu cũng bắt đầu nộp đơn từ chức để yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Thứ trưởng Park cho biết, vào năm 2025, chính phủ sẽ đưa ra chính sách tài chính bổ sung để hỗ trợ các cơ sở chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bao gồm hỗ trợ tài chính cho các bác sỹ tập sự.

Đến nay, Chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên định lập trường bổ sung bác sỹ cho khu vực ngoài đô thị và những lĩnh vực chuyên ngành đang thiếu nhân sự.

Chính phủ nước này cũng đã nỗ lực để duy trì hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp một cách suôn sẻ đồng thời tích cực vận động giới chức y tế thảo luận để giải quyết căng thẳng.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh sẽ làm giảm chất lượng đào tạo và dịch vụ y tế, đồng thời tạo ra tình trạng dư thừa nhân lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục