Chính phủ Israel tái áp đặt phong tỏa toàn quốc để ngăn ngừa COVID-19

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo lệnh phong tỏa, đồng thời cho biết biện pháp này "có thể kéo dài" sau thời hạn 3 tuần, tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.
Chính phủ Israel tái áp đặt phong tỏa toàn quốc để ngăn ngừa COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tel Aviv, Israel ngày 21/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Israel ngày 13/9 đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần, kể từ 14h ngày 18/9, nhằm ngăn chặn đà lây lan đại dịch COVID-19 hiện nay.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thông báo lệnh phong tỏa, đồng thời cho biết biện pháp này "có thể kéo dài" sau thời hạn 3 tuần, tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm dịch bệnh.

Quyết định phong tỏa có hiệu lực đúng kỳ nghỉ lễ Năm Mới của người Do Thái. Mọi trường học, nhà hàng, khách sạn, phòng tập thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại và hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa. Người dân chỉ được phép đi cách nhà 500m, trừ trường hợp đặc biệt.

[Dịch COVID-19 ngày 13/9: Tổng số ca nhiễm toàn cầu sát mốc 29 triệu]

Tuy nhiên, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân không tiếp khách vẫn hoạt động bình thường. Các siêu thị và hiệu thuốc vẫn mở cửa phục vụ nhu cầu thiết yếu của cộng đồng.

Thủ tướng Israel cho hay quyết định tái áp đặt phong tỏa được đưa ra sau khi giới chức y tế cấp cao cảnh báo tình trạng lây nhiễm COVID-19 trên diện rộng đòi hỏi phải có biện pháp ứng phó ngay lập tức, nếu không sẽ dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống y tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel cảnh báo lệnh phong tỏa sẽ khiến nền kinh tế nước này thiệt hại ít nhất 6,5 tỷ Shekel (1,8 tỷ USD). Đợt phong tỏa trước đó trong tháng 3-4/2020 đã khiến kinh tế Israel rơi vào suy thoái.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Israel đã ghi nhận 153.759 người mắc, trong đó 114.635 bệnh nhân bình phục và 1.108 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục