Chính phủ Montenegro không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Tổng thống Milo Djukanovic sẽ phải chỉ định một thủ tướng để thành lập chính phủ mới cho Montenegro, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đang muốn gia nhập EU.
Chính phủ Montenegro không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ảnh 1Có khả năng Montenegro sẽ tổ chức bầu cử sớm. (Nguồn: EPA)

Chính phủ Montenegro đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày 20/8, đồng nghĩa với chính phủ Thủ tướng Dritan Abazovich trở thành chính phủ tại vị trong thời gian ngắn nhất tại quốc gia này.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đã kết thúc sau nửa đêm với 50 phiếu thuận, 1 phiếu chống, trong khi những thành viên còn lại của Quốc hội gồm 81 ghế tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Nghị sỹ Danijel Zivkovic, người đã gửi kiến nghị và châm ngòi cho cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, nêu rõ: "Chúng ta cần có một cuộc bầu cử và một chính phủ ổn định."

[Montenegro - Quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch COVID-19]

Hồi tháng Hai, một cuộc bỏ phiếu tương tự cũng đã khiến chính phủ liên minh của cựu Thủ tướng Zdravko Krivokapic sụp đổ.

Tổng thống Milo Djukanovic sẽ phải chỉ định một thủ tướng để thành lập chính phủ mới cho Montenegro, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đang muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ngoài ra, cũng có khả năng Montenegro sẽ tổ chức bầu cử sớm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.