Chính phủ Nga chỉ trích biểu tình trái phép của phe đối lập tại Moskva

Điện Kremlin nói rằng hành động của nhóm những kẻ khiêu khích trong cuộc biểu tình bất hợp pháp diễn ra hôm 12/6 tại Moskva gây nguy hiểm cho người dân.
Chính phủ Nga chỉ trích biểu tình trái phép của phe đối lập tại Moskva ảnh 1Cảnh sát Nga bắt giữ một người biểu tình quá khích ở Moskva. (Nguồn: EPA)

Ngày 13/6, Điện Kremlin nói rằng hành động của nhóm những kẻ khiêu khích trong cuộc biểu tình bất hợp pháp diễn ra hôm 12/6 tại Moskva gây nguy hiểm cho người dân.

Bình luận về nhận định của báo chí phương Tây rằng những hành động phản đối của phe đối lập đang trở thành mối đe dọa thực sự đối với Điện Kremlin, trợ lý báo chí tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Việc tiến hành những hành động tương tự trong khuôn khổ cho phép theo luật định thì sẽ không đe dọa bất cứ ai. Tuy nhiên, những biểu hiện khiêu khích thì rất nguy hiểm đối với những người xung quanh.”

[Nga không quan tâm lời kêu gọi thả người biểu tình của Mỹ]

Ông Peskov cho biết thêm trước đó tại Moskva, khi hàng chục nghìn người đang tổ chức ăn mững lễ quốc khánh, thì một nhóm người khiêu khích có những hành động gây nguy hiểm cho người dân, buộc cơ quan chức năng phải có biện pháp ngăn chặn.

Cuộc biểu tình bất hợp pháp diễn ra ngày 12/6 tại Moskva với sự tham gia của hàng nghìn người.

Cơ quan chức năng Nga đã bắt giữ 150 người tham gia biểu tình có hành động quá khích, trong đó có thủ lĩnh phe đối lập Aleksei Navalny./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục