Chính phủ Nhật Bản duy trì đánh giá nền kinh tế khởi sắc trong tháng 8

Trong số 11 nội dung chính để đánh giá, chính phủ đã nâng mức đánh giá về xuất khẩu và sản xuất công nghiệp, cả hai lĩnh vực đều được điều chỉnh trong tháng thứ hai liên tiếp.
Chính phủ Nhật Bản duy trì đánh giá nền kinh tế khởi sắc trong tháng 8 ảnh 1Công nhân Tập đoàn Nissan lắp đặt xe điện tại nhà máy Oppama ở Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nền kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu khởi sắc khi chính phủ nước này ngày 27/8 cho biết vẫn duy trì đánh giá tương đối lạc quan trong tháng thứ hai liên tiếp.

Trong báo cáo hàng tháng về tình hình kinh tế, Văn phòng Nội các Nhật Bản nêu rõ: "Nền kinh tế vẫn trong tình trạng nghiêm trọng do virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song đang cho thấy những chuyển động khởi sắc trong thời gian gần đây."

Trong số 11 nội dung chính để đánh giá, chính phủ đã nâng mức đánh giá về xuất khẩu và sản xuất công nghiệp, cả hai lĩnh vực đều được điều chỉnh trong tháng thứ hai liên tiếp.

Báo cáo cũng dự báo những chuyển động tích cực hướng tới sự phục hồi vẫn sẽ được duy trì trong ngắn hạn, khi nền kinh tế bên ngoài có sự cải thiện, trong khi hoạt động kinh tế-xã hội trong nước được phục hồi.

Trong khi đó, báo cáo vẫn nhận định tiêu dùng tư nhân "đi lên trong thời gian gần đây," dù chi tiêu không tăng trong giai đoạn nghỉ Hè như từng được ghi nhận trong ba năm qua.

[Kinh tế Nhật Bản đối diện nguy cơ rơi vào suy thoái kép vì COVID-19]

Trao đổi với báo giới, một quan chức chính phủ cho biết đánh giá tổng thể không thay đổi mặc dù ghi nhận một số dấu hiệu tích cực khi sự phục hồi hoạt động xuất khẩu vẫn còn bất ổn và xuất hiện một số yếu kém trong thị trường việc làm như giờ làm việc tiếp tục bị cắt giảm và số lao động có việc làm giảm.

Sau khi đánh giá nền kinh tế Nhật Bản "đang xấu đi nhanh chóng trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng" hồi tháng Tư vừa qua, khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19, đánh giá của Văn phòng Nội các đã được điều chỉnh theo hướng đi lên trong tháng Sáu và tháng Bảy khi đất nước từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ hoàn toàn trên toàn quốc vào cuối tháng Năm.

Sau thời kỳ tăng trưởng liên tục, kể từ cuối năm 2018, nền kinh tế Nhật Bản đã bắt đầu gặp khó khăn do các tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, việc tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% vào đầu tháng 10/2019, thiên tai như bão Hagibis vào tháng 10/2019 và mưa lũ vào đầu tháng 7 vừa qua và nhất là dịch COVID-19.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã chính thức rơi vào tình trạng suy thoái hồi quý 1 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục