Chính phủ Séc sẽ điều 150 quân đến hỗ trợ Ba Lan bảo vệ biên giới

Theo Thủ tướng Andrej Babis, các binh sỹ Séc sẽ giúp Ba Lan bảo vệ biên giới, nhưng sẽ không thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người di cư.
Chính phủ Séc sẽ điều 150 quân đến hỗ trợ Ba Lan bảo vệ biên giới ảnh 1Người di cư tại khu vực Narewka, gần biên giới Ba Lan- Belarus. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Séc (CTK), tại cuộc họp nội các bất thường ngày 7/12, Chính phủ sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Séc Andrej Babis dự định thông qua việc cử 150 binh sỹ để giúp bảo vệ biên giới Ba Lan-Belarus, với nhiệm vụ có thể được thực thi trong 180 ngày.

Các chính trị gia của liên minh chính phủ sắp thành lập gồm liên minh thắng cử SPOLU và Pirates với STAN bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch này.

Theo Thủ tướng Babis, các binh sỹ Séc sẽ giúp Ba Lan bảo vệ biên giới, nhưng sẽ không thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người di cư.

Ba Lan đã phải đối mặt với áp lực di cư ở biên giới với Belarus kể từ mùa Xuân, nhưng cuộc khủng hoảng đã gia tăng vào mùa Thu.

[Litva gia hạn tình trạng khẩn cấp tại biên giới với Belarus]

Warsaw và các quốc gia Baltic cũng như các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác cáo buộc chế độ của nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko thu hút người di cư từ các khu vực khủng hoảng đến Belarus và sau đó đưa họ đến biên giới của khối.

Theo các cáo buộc, Minsk đang trả đũa các lệnh trừng phạt của EU liên quan đến vấn đề vi phạm nhân quyền, cho dù Belarus đã phủ nhận điều này.

Trước đó, 155 binh sỹ Anh và 150 binh sỹ Estonia đã đến Ba Lan để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật và trinh sát từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022.

Ngày 3/12, Ba Lan thông báo đồng ý tiếp nhận hỗ trợ của Séc, sau khi nhận được lời đề nghị chính thức từ trước đó của Tổng thống Séc Milos Zeman./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.