Chính phủ Syria công bố mục tiêu tiếp theo sau khi giành lại Idlib

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 15/10 cho biết mục tiêu tiếp theo của chính phủ sau khi giành lại tỉnh Idlib từ các tay súng nổi dậy là khu vực phía Đông Euphrates.
Chính phủ Syria công bố mục tiêu tiếp theo sau khi giành lại Idlib ảnh 1Lực lượng binh sỹ Syria. (Nguồn: almasdarnews)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 15/10 cho biết mục tiêu tiếp theo của chính phủ sau khi giành lại tỉnh Idlib từ các tay súng nổi dậy là khu vực phía Đông Euphrates - vùng lãnh thổ do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn chiếm đóng.

Ông al-Moualem nêu rõ: "Sau Idlib, mục tiêu của chúng tôi là phía Đông Euphrates," đồng thời cho biết thêm rằng khu vực này cũng giống như mọi vùng lãnh thổ của Syria, phải trở về chủ quyền Syria.

[Lực lượng cực đoan tuyên bố tiếp tục chiến đấu lật đổ Tổng thống Syria]

Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các nhóm phiến quân cực đoan vẫn không chịu rời khỏi khu phi quân sự tại miền Bắc Syria, mặc dù thời hạn chót theo thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã trôi qua.

SOHR cho hay nhóm Hayat Tahrir al-Sham, tiền thân là Mặt trận Al-Nusra, ngày 14/10 đã ra tuyên bố đầu tiên bày tỏ lập trường về thỏa thuận thành lập khu phi quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục