Chính phủ Yemen cáo buộc Houthi nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Theo chính phủ Yemen, Houthi đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hàng trăm lần kể từ đầu tháng Tư; chỉ riêng ngày 18/4, Houthi đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 118 lần ở Taiz, Hodeidah, Abyan và Hajjah.
Chính phủ Yemen cáo buộc Houthi nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Một thành viên lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen trong cuộc xung đột với phiến quân Houthi tại al-Jawba, phía Nam Marib. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, Bộ Quốc phòng Yemen cho biết lực lượng Houthi đã tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc bảo trợ khi thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào quân đội chính phủ ở bên ngoài thành phố Marib, miền Trung Yemen.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Yemen thông báo các lực lượng vũ trang đang đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn do lực lượng Houthi phát động ở mặt trận phía Nam tỉnh Marib.

Người dân và truyền thông địa phương địa phương các tay súng Houthi đã sử dụng pháo hạng nặng để tấn công quân chính phủ và lực lượng thuộc các bộ lạc đồng minh, dẫn đến các cuộc giao tranh ác liệt. Nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển các khu vực của thành phố.

Theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tháng do Liên hợp quốc làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 2/4, chính phủ Yemen và lực lượng Houthi đã nhất trí ngừng các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận trên khắp đất nước, bao gồm cả Marib, và cho phép các tàu chở nhiên liệu ra vào cảng Hodeidah.

Hai chuyến bay hàng tuần từ sân bay Sanaa đến Cairo (Ai Cập) và Amman (Jordan) cũng được phép nối lại. Bên cạnh đó, Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tạm dừng các hoạt động quân sự ở Yemen, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi.

[Yemen: Houthi cáo buộc liên quân Arab vi phạm thỏa thuận ngừng bắn]

Tuy nhiên, các quan chức quân sự Yemen cho hay phe Houthi đã lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để điều động vũ khí hạng nặng và binh sỹ ở bên ngoài thành phố Marib, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố này.

Houthi đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa, đạn cối và máy bay không người nhằm các khu vực đông dân cư, bao gồm cả Marib và Taiz, đồng thời tấn công quân đội chính phủ. Theo chính phủ Yemen, Houthi đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hàng trăm lần kể từ đầu tháng 4/2022.

Chỉ riêng trong ngày 18/4, Houthi đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 118 lần ở Taiz, Hodeidah, Abyan và Hajjah bằng cách điều động lực lượng, thiết lập các địa điểm mới và đào nhiều hào, đồng thời tấn công quân chính phủ bằng máy bay không người lái.

Các tổ chức nhân quyền Yemen cũng đã báo cáo về nhiều vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Houthi trên khắp đất nước. Mạng lưới Nhân Quyền và Tự do Yemen cho biết các tay súng Houthi đã sát hại 16 thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, bắt cóc thêm 46 người ở một số tỉnh, phá hủy 9 trang trại và đột kích vào 9 tổ chức từ thiện kể từ ngày 2/4 tới nay.

Phát biểu trong lễ tuyên thệ nhận chức trước Quốc hội Yemen ngày 20/4, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Rashad Al-Alimi cáo buộc lực lượng Houthi đã tấn công các thành phố của Yemen trong thời gian đình chiến, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực buộc lực lượng này chấp nhận các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục