Chính thức trao giải Nobel Hòa bình 2011 tại Na Uy

Tổng thống Liberia, "nữ chiến sỹ đấu tranh vì hòa bình" đồng hương Leymah Gbowee và nhà hoạt động người Yemen Karman đã được trao giải.
Ba phụ nữ gồm Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, "nữ chiếnsỹ đấu tranh vì hòa bình" đồng hương Leymah Gbowee và nhà hoạt động người YemenTawakkol Karman ngày 10/12 đã nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2011, tại buổi lễdiễn ra ở thủ đô Oslo của Na Uy vì những nỗ lực của họ cho hòa bình và dân chủ.

Phát biểu trước khi trao giải, Chủ tịch Ủy ban Giải Nobel Na Uy ThorbjoernJagland nói: "Các vị đại diện cho một trong những lực lượng vận động quan trọngnhất vì sự thay đổi của thế giới ngày nay, nỗ lực vì nhân quyền nói chung cũngnhư vì bình đẳng giới và hòa bình nói riêng."

Ellen Johnson Sirleaf là nữ tổng thống dân cử đầu tiên của châu Phi. Kể từ khinhậm chức năm 2006, bà đã có rất nhiều đóng góp cho việc đảm bảo hòa bình ởLiberia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị trí của người phụ nữ.
 
Leymah Gbowee là người đã huy động và tổ chức các phụ nữ thuộc mọi sắc tộcvà tôn giáo để chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Liberia, và đảm bảo phụ nữ tham giavào tiến trình bầu cử. Bà đã nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của phụ nữ ở Tây Phitrong và sau cuộc chiến tranh.
 
Trong khi đó, Tawakkul Karman là người đóng vai trò hàng đầu trong cuộcđấu tranh đòi quyền của phụ nữ, dân chủ và hòa bình ở Yemen.

Ông Jagland cũng cho rằng Giải Nobel Hòa bình 2011 sẽ là hồi chuông cảnh báogửi tới các nhân vật độc tài tại những nơi như Syria và Yemen rằng thời gianđang đếm ngược đối với họ.

Tham dự buổi lễ còn có Nhà vua Na Uy Harald, Hoàng hậu Sonja, Hoàng Thái tửHaakon và Công nương Mette Marit./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga-Saudi Arabia

Miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.

Người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

Ai Cập đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập, ngày 10/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dân số nội địa Ai Cập chạm mốc 109 triệu người

Trước áp lực từ tốc độ tăng dân số nhanh đối với nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, Ai Cập mở rộng các chương trình kế hoạch hóa gia đình và đầu tư vào các thành phố mới và cơ sở hạ tầng.