Chờ tín hiệu từ Mỹ, chứng khoán biến động trái chiều

Các thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục biến động trái chiều do nhà đầu tư vẫn đang nghe ngóng tín hiệu về vấn đề trần nợ công của Mỹ.
Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều vào lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 10/10 trong bối cảnh nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong việc xử lý những bế tắc chính trị hiện nay tại Washington với nguy cơ có thể đưa nước Mỹ tới bờ vực phá sản.

Trong một diễn tiến mới nhất, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa để phá vỡ thế bế tắc hiện nay, vốn đã khiến một số cơ quan chính phủ Mỹ phải đóng cửa sang ngày thứ 10 tính đến hôm nay và có thể sẽ còn phải tiếp tục đóng cửa qua ngày 17/10 tới - ngày tới hạn chót để lưỡng viện Quốc hội Mỹ đi đến thống nhất về mức trần nợ công của nước này.

Trong phiên này, trên thị trường tiền tệ, đồng USD cũng đã tăng lên sau khi Tổng thống Obama chính thức đề cử bà Janet Yellen làm người kế nhiệm vị trí của ông Ben Bernanke trong vai trò Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Mở cửa phiên 10/10, hai thị trường Tokyo và Hong Kong tăng điểm, với các mức tăng lần lượt là 0,84% và 0,16%; trong khi các thị trường Sydney và Thượng Hải đi xuống, với các mức giảm lần lượt là 0,20% và 0,11%. Thị trường Đài Loan đóng cửa nghỉ lễ.

Các thị trường đang ngày càng lo ngại khi Nhà Trắng chưa cho thấy dấu hiệu nào để kết thúc cuộc tranh cãi này khi các nghị sỹ đảng Cộng hòa một mực yêu cầu bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe mà ông Obama đề xuất trước khi họ đồng ý về một dự thảo ngân sách mới và nâng trần nợ công.

Tuy nhiên, đã có chút hy vọng rằng một thỏa thuận có thể sẽ đạt được sau khi ông Obama nói rằng ông sẽ có một cuộc gặp với các lãnh đạo của cả hai đảng tại Nhà Trắng để thảo luận về cách tháo gỡ bế tắc, đồng thời để ngỏ một khả năng nâng trần nợ trong ngắn hạn nhằm có thêm thời gian cho những cuộc đàm phán cụ thể hơn về ngân sách, bước đầu tiên để kịp nâng trần nợ công vào đúng hạn chót.

Thông tin này khiến nhà đầu tư cổ phiếu cảm thấy "dễ thở" hơn một chút và thổi một luồng không khí tích cực vào thị trường, mặc dù thời gian từ nay đến hạn chót 17/10 không còn nhiều.

Đêm trước (9/10) tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall cũng biến động trái chiều nhờ được hậu thuẫn phần nào từ thông tin chứa đựng hy vọng trên.

Đóng cửa phiên 9/10, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng nhẹ 26,45 điểm (0,18%) lên 14.802,98 điểm; S&P 500 nhích nhẹ 0,95 điểm (0,06%) lên 1.656,40 điểm trong khi Nasdaq Composite bị bán tháo mạnh lùi 0,46% (17,06 điểm) về 3.677,78 điểm.

Cùng ngày tại châu Âu, các sàn chứng khoán trong khu vực vẫn chìm trong sắc đỏ, với FTSE 100 của Anh trượt 0,44% xuống 6.337,91 điểm; DAX 30 giảm 0,46% xuống 8.516,69 điểm và CAC 40 của Pháp lùi 0,16% về 4.127,05 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục