Chủ tịch Đảng liên minh Xanh-Trắng muốn trở thành Thủ tướng Irsael

Chủ tịch đảng liên minh Xanh-Trắng ở Israel, Benny Gantz, kêu gọi thành lập một chính phủ có khả năng là lớn nhất dưới sự lãnh đạo của chính ông nhằm tránh cuộc bầu cử lần thứ 3 trong một năm qua.

Chủ tịch đảng liên minh Xanh-Trắng ở Israel, ông Benny Gantz ngày 23/11 đã hối thúc lãnh đạo đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tham gia cùng với ông thành lập chính phủ mới sau khi ông Netanyahu bị buộc tội tham nhũng.

Phát biểu trước báo giới, ông Gantz kêu gọi thành lập một chính phủ có khả năng là lớn nhất dưới sự lãnh đạo của ông.

Ông công bố ý tưởng sau khi chính phủ liên minh được thành lập, ông sẽ trở thành Thủ tướng Israel trong 2 năm.

Trong trường hợp, ông Netanyahu được chứng thực vô tội, ông Netanyahu có thể trở lại và tiếp quản lại chức vụ thủ tướng.

[Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xúc tiến đàm phán lập chính phủ]

Theo ông, đây là giải pháp thay thế để tránh một cuộc bầu cử lần thứ 3 trong 1 năm qua. Để thành lập chính phủ, ông Gantz phải nhận được sự ủng hộ của tối thiểu 120 nghị sỹ Quốc hội.

Tổng thống Israel Reuven Rivlin trong tuần qua đã giao nhiệm vụ cho Quốc hội nước này tìm một thủ tướng mới để thành lập chính phủ trong bối cảnh cả ông Gantz và ông Netanyahu đều không thể thành lập được chính phủ sau cuộc bầu cử lần thứ hai hồi tháng Chín vừa qua.

Hiện ông Netanyahu vẫn là Thủ tướng lâm thời của Israel. Theo Hiến pháp nước này, các bộ trưởng sẽ không thể tại vị sau khi bị truy tố, nhưng thủ tướng sẽ không bị buộc phải từ chức trừ khi bị kết án và đang trong quá trình kháng cáo.

Ngoài chức vụ thủ tướng, ông Netanyahu hiện đang kiêm nhiệm Bộ trưởng Nông nghiệp và Bộ trưởng Y tế, do đó, trong vài ngày tới, ông Netanyahu sẽ phải rời bỏ những chức vụ này.

Ông Netanyahu là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội tham nhũng. Bản thân ông Netanyahu đã bác bỏ mọi cáo buộc, tuyên bố sẽ tiếp tục tại vị và những cáo buộc trên mang là "sai trái" và "mang động cơ chính trị"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.