Chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống do nhà đầu tư chờ số liệu từ Mỹ

Các nhà giao dịch cho biết chỉ số Nikkei đã trải qua toàn bộ phiên giao dịch trong vùng đỏ, sau sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ cao trên Phố Wall đêm trước.
Chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống do nhà đầu tư chờ số liệu từ Mỹ ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Nối tiếp đà giảm của chứng khoán Mỹ đêm trước, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên chiều 10/12, giữa bối cảnh giới đầu tư chờ đợi số liệu về tình hình lạm phát tại Mỹ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm 287,70 điểm (1%) xuống 28.437,77 điểm khi đồng USD tăng lên 113,55 yen/USD so với mức 113,44 yen/USD tại New York trong phiên trước.

Các nhà giao dịch cho biết phiên này chỉ số Nikkei đã trải qua toàn bộ phiên giao dịch trong vùng đỏ, sau sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ cao trên Phố Wall đêm trước.

Theo công ty chứng khoán Okasan Online Securities (Nhật Bản), nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố dữ liệu quan trọng về tỷ lệ lạm phát. Bên cạnh đó, hoạt động yếu kém của các thị trường châu Á khác cũng thúc đẩy các nhà đầu tư bán ra cổ phiếu.

Các nhà phân tích còn cho rằng những người chơi chứng khoán cũng hạn chế đưa ra các hoạt động mua-bán quy mô lớn trước cuộc họp chính sách vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

[Phiên 9/12 chứng khoán Mỹ đi xuống sau ba phiên tăng liên tiếp]

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 6,69 điểm (0,18%) xuống 3.666,35 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 259,14 điểm (1,07%) xuống 23.995,72 điểm.

Ngoài vấn đề lạm phát tại Mỹ, giới nhà đầu tư cũng lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc, sau khi cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Mỹ) ngày 9/12 cho biết hai công ty bất động sản lớn của Trung Quốc đã vỡ nợ số trái phiếu bằng ngoại tệ trị giá 1,6 tỷ USD.

Fitch xác nhận Evergrande đã vỡ nợ lần đầu tiên với số trái phiếu trị giá trên 1,2 tỷ USD, khi hạ mức xếp hạng của tập đoàn này xuống vỡ nợ hạn chế. Fitch cũng xác nhận Kaisa, một công ty bất động sản nhỏ hơn nhưng cũng là một trong những công ty có số nợ lớn nhất của Trung Quốc, đã vỡ nợ với số trái phiếu trị giá 400 triệu USD.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Jeffrey Halley của công ty dịch vụ tài chính OANDA (Mỹ) nhận định bài toán về tái cơ cấu nợ đối với các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 10/12, chỉ số VN-Index giảm 4,44 điểm (0,3%) xuống 1.463,54 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,78 điểm (0,39%) xuống 450,75 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục