Chứng khoán Mỹ chốt năm giao dịch 2019 cao nhất trong 6 năm

Trong những thời khắc cuối cùng của phiên giao dịch, các chỉ số chính đều tăng ở mức tích cực sau khi Tổng thống Trump thông báo thời điểm ký kết thỏa thuận thương mại bước ngoặt với Trung Quốc.
Chứng khoán Mỹ chốt năm giao dịch 2019 cao nhất trong 6 năm ảnh 1Bảng điện tử thông báo tỷ giá chứng khoán tại sàn giao dịch ở New York, Mỹ ngày 3/12/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/12, thị trường chứng khoán Phố Wall đã chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2019 với mức tăng cao nhất kể từ năm 2013.

Trong những thời khắc cuối cùng của phiên giao dịch, các chỉ số chính đều tăng ở mức tích cực sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo thời điểm ký kết thỏa thuận thương mại bước ngoặt với Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều tăng 0,3%, lần lượt ở mốc 3.230,24 điểm và 8.972,60 điểm. Như vậy, trong năm 2019, 2 chỉ số này đã tăng 29% và 35%. Đây là những mức tăng cao nhất trong 6 năm qua.

[Mỹ: Chỉ số chứng khoán Nasdaq lần đầu tiên vượt ngưỡng 9.000 điểm]

Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 0,3%, lên mức 28.532,61 điểm, tương đương tăng 22% trong năm 2019.

Theo nhà phân tích Quincy Krosby của Prudential Financial, "sự phấn khởi của thị trường phần lớn dựa trên ý nghĩ rằng tăng trưởng toàn cầu sẽ bắt đầu tăng tốc, dù không quá nhanh."

Tuy nhiên, bà Krosby cho rằng vấn đề đặt ra là liệu có tăng trưởng thực sự hay không, đặc biệt ở Trung Quốc.

Theo bà, cầu ở Trung Quốc sẽ có ý nghĩa quan trọng cho cơ hội tăng trưởng mới trong thương mại toàn cầu, trong khi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc có thể giúp giới doanh nghiệp Mỹ bắt đầu một lần nữa đầu tư vốn sau một năm thận trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục