Chứng khoán ngày 20/12 trượt dốc do lo ngại chính phủ Mỹ đóng cửa

Các thị trường chứng khoán trên thế giới sụt giảm trong phiên ngày 20/12 do những lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa.
Chứng khoán ngày 20/12 trượt dốc do lo ngại chính phủ Mỹ đóng cửa ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Các thị trường chứng khoán trên thế giới sụt giảm trong phiên ngày 20/12 do những lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa, cùng với quan ngại về kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại đẩy giá dầu xuống mức thấp trong nhiều tháng.

Trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng phiên giảm 2% (mất 460 điểm) xuống 22.859,60 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 1,6 xuống 2.467,42 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng sụt giảm 1,6% xuống 6.528,41 điểm.

Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa tái hiện cũng tác động lên đồng USD, làm tăng thêm tâm lý lo ngại trên thị trường sau khi Fed thông báo nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm hôm 19/12 và chỉ điều chỉnh rất ít đối với việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm tới, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về triển vọng tăng trưởng trên toàn cầu và sự sụt giảm khá mạnh trên thị trường chứng khoán.

[Chính phủ Mỹ có nguy cơ phải đóng cửa khi Giáng sinh đang đến gần]

Chỉ số S&P 500 hiện đã sụt mất 7,7% giá trị trong năm nay, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 20% giá trị so với mức đỉnh đã đạt được trong năm nay.

Tuy vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng nhìn vào tình hình hiện nay, thì phản ứng của thị trường đối với những quyết định của Fed có vẻ đi quá xa. Theo ông, nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức thấp, Fed có thể sẽ không cần tăng lãi suất vào năm tới.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở London (Vương quốc Anh) giảm 0,8% xuống 6.711,93 điểm.

Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) hạ 1,4% xuống 10.611,10 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 1,8% xuống 4.692,46 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 1,7% xuống 3.000,06 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục