Chứng khoán thế giới lập kỷ lục sau thông tin Mỹ-Trung đạt thỏa thuận

Tại Mỹ, chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã tăng 220,75 điểm (tương đương 0,79%) lên 28.132,05 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 26,94 điểm lên 3.168,57 điểm...
(Nguồn: barrons)
(Nguồn: barrons)

Chứng khoán Mỹ và thế giới đã lập kỷ lục mới trong ngày 12/12 (theo giờ địa phương), sau thông tin Mỹ và Trung Quốc đã được thỏa thuận thương mại "giai đoạn một."

Tại Mỹ, chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã tăng 220,75 điểm (tương đương 0,79%) lên 28.132,05 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 26,94 điểm lên 3.168,57 điểm và chỉ số Tổng hợp Nasdaq tăng 63,27 điểm lên 8.717,32 điểm. 

Tương tự, chỉ số STOXX 600 của châu Âu đã tăng 0,33%, trong khi Chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương MSCI (không tính Nhật Bản) trên toàn cầu cũng tăng 0,69%, vượt qua kỷ lục trước đó được xác lập vào tháng 1/2018.

Tâm lý lạc quan về thương mại cũng khiến giá dầu thô Mỹ tăng 0,83% lên 59,25 USD/thùng và dầu Brent được giao dịch ở mức 64,33USD/thùng, tăng 0,96%. Tuy nhiên, giá vàng giảm 0,4% xuống còn 1.469,49 USD/ounce.

[Mỹ đạt thoả thuận thương mại có giới hạn với Trung Quốc]

Tỷ giá đồng USD so với một nhóm các đồng tiền lớn đã tăng 0,23%, trong khi tỷ giá đồng USD so với đồng yen của Nhật Bản đã lên mức cao nhất trong 2 tuần.

Cụ thể, đồng euro và đồng yen lần lượt giảm giá so với đồng USD lần lượt ở mức 0,04% và 0,69%, xuống còn 1 Euro đổi được 1,1124 USD và 1 USD đổi được 109,2 yen.

Trước đó, các nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã đồng ý giảm một số biện pháp thuế áp với hàng hóa của Trung Quốc và hoãn đợt áp thuế dự kiến có hiệu lực vào ngày 15/12 tới, trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Đổi lại, Trung Quốc đồng ý mua nông sản Mỹ với tổng trị giá 50 tỷ USD, gấp đôi tổng giá trị nông sản Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ năm 2017.

Việc hai bên nhất trí được các điều khoản trên giúp tránh đợt áp thuế lên số hàng hóa trị giá 160 tỷ USD mà Mỹ dự định triển khai từ ngày 15/12 tới và thu hẹp các biện pháp đang được áp dụng.

Tuy nhiên, hiện hai bên chưa có thông báo chính thức về việc đạt được thỏa thuận về những điều khoản này.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Đang tiến rất gần tới thỏa thuận lớn với Trung Quốc. Họ muốn điều này và chúng tôi cũng vậy!"

Trong 2 tháng qua, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận thương mại "giai đoạn một" mà ông Trump thông báo vào tháng 10 vừa qua.

Tuy nhiên, cho đến những ngày gần đây, các cuộc thảo luận giữa giới chức thương mại của hai nước vẫn rất căng thẳng.

Việc hai quốc gia cuối cùng có thể đi đến thỏa thuận và tránh được đợt áp thuế ngày 15/12 sẽ mang lại tín hiệu tích cực cho việc tháo gỡ căng thẳng thương mại đã kéo dài 18 tháng qua, ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường toàn cầu và triển vọng kinh tế thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục