Chứng khoán thế giới phiên 22/12 đi lên khi dịp lễ cuối năm tới gần

Hầu hết các chỉ số nới rộng đà tăng sau đợt bán tháo gần đây nhất, với số liệu cho thấy người tiêu dùng Mỹ thậm chí còn tự tin hơn về kinh tế trong tháng 12, bất chấp biến thể Omicron lây lan nhanh.
Chứng khoán thế giới phiên 22/12 đi lên khi dịp lễ cuối năm tới gần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ tăng trong phiên ngày 22/12 với khối lượng giao dịch thấp trước kỳ nghỉ lễ nhờ số liệu kinh tế từ Mỹ đã giúp trấn an nhà đầu tư tạm gạt bỏ những lo ngại về biến thể Omicron.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7% lên 35.753,89 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1% lên 4.696,56 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,2% lên 15.521,89 điểm.

Hầu hết các chỉ số đều nới rộng đà tăng sau đợt bán tháo gần đây nhất, với số liệu cho thấy người tiêu dùng Mỹ thậm chí còn tự tin hơn về nền kinh tế trong tháng 12,  bất chấp biến thể Omicron đang lây lan nhanh.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ của Conference Board đã tăng gần 4 điểm lên 115,8 điểm trong tháng 12/2021.

[Chứng khoán châu Á lên điểm dù biến thể Omicron vẫn gây lo ngại]

Những lo ngại về lạm phát và dịch COVID-19 đã giảm dần, song có cảnh báo rằng “những cơn gió ngược” liên quan đến những vấn đề này có thể tiếp tục xuất hiện vào đầu năm 2022.

Lynn Franco, người phụ trách mảng các chỉ số kinh tế của Conference Board, cho hay người tiêu dùng vẫn lạc quan bất chấp nhiều thách thức, qua đó tạo tiền đề cho sự tăng trưởng vào đầu năm 2022.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,6% lên 7.341,66 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,9% lên 15.593,47 điểm, còn chỉ số

CAC 40 của Paris tăng 1,2% lên 7.051,67 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1% lên 4.241,27 điểm.

Trước đó trong phiên 20/12, các thị trường đều chứng kiến sự sụt giảm do lo ngại rằng các chính phủ sẽ cố gắng ngăn chặn làn sóng COVID-19 mới nhất, qua đó làm kìm hãm nền kinh tế.

Đồng bảng Anh tăng giá giữa lúc các nhà giao dịch phân tích dữ liệu chính thức cho thấy sự phục hồi kinh tế yếu hơn dự kiến và có khả năng sẽ giảm trong quý 4/2021 do ảnh hưởng của COVID-19.

Đồng USD tăng giảm trái chiều so với đồng euro và đồng yen theo sau bản cập nhật đã điều chỉnh mức tăng trưởng kinh tế quý 3/2021 của Mỹ cao hơn từ 2,1% lên 2,3%.

Đến phiên 21/12, thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi sau đợt bán tháo mạnh do dịch COVID-19 gây ra, song giá khí đốt tự nhiên đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục do lo ngại về nguồn cung và nhu cầu vào mùa Đông, làm gia tăng nỗi lo lạm phát.

Lạm phát là mối lo lớn đối với người tiêu dùng và các nhà hoạch định chính sách trong những tháng gần đây, trong đó, các ngân hàng trung ương bắt đầu rút lại các biện pháp kích thích kinh tế và thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế giá cả tăng vọt.

Lãi suất cao hơn sẽ làm chậm các hoạt động kinh tế và với sự xuất hiện của biến thể Omicron, đà tăng kéo dài một năm rưỡi trên khắp các thị trường đã giảm dần trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, các thị trường chứng khoán thường sẽ chứng kiến một hiệu ứng giá tăng khi dịp lễ cuối năm tới gần do hầu hết các nhà giao dịch vắng mặt, số còn lại cố gắng mua vào, qua đó đẩy giá lên.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/12, chỉ số VN-Index giảm 1,071 điểm (0,07%) xuống 1.477,67 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1,91 điểm (0,42%) xuống 453,1 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục