CIA: Iran phải chịu trách nhiệm nếu gây tổn hại cho Mỹ tại Iraq

Giám đốc CIA đã gửi một bức thư tới Iran cảnh báo rằng Washington sẽ buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào do Iran gây ra đối với các lợi ích của Mỹ tại Iraq.
CIA: Iran phải chịu trách nhiệm nếu gây tổn hại cho Mỹ tại Iraq ảnh 1Giám đốc CIA Mike Pompeo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 2/12, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo cho biết ông đã gửi một bức thư tới một quan chức quốc phòng cấp cao của Iran để cảnh báo rằng Washington sẽ buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào do Iran gây ra đối với các lợi ích của Mỹ tại Iraq.

Ông Pompeo cho biết đã gửi một bức thư tới Tướng Qassem Soleimani, một chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng Quds tinh nhuệ của nước này, song ông Soleimani đã không đọc nó.

[Mỹ: Tổng thống Trump sẽ đưa ra biện pháp đáp trả mới với Iran]

Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng tại Thung lũng Simi, bang California (Mỹ), ông Pompeo nói: "Tôi gửi bức thư này vì ông ấy đã nói bóng gió rằng các lực lượng dưới quyền của ông ta có thể trên thực tế đe dọa các lợi ích của Mỹ tại Iraq. Điều chúng tôi muốn truyền tải tới ông ấy trong bức thư đó là chúng tôi sẽ buộc ông ấy và Iran chịu trách nhiệm và chúng tôi muốn chắc chắn rằng ông ấy và ban lãnh đạo của Iran hiểu điều đó theo một cách rõ ràng."

Ngoài ra, ông Pompeo còn cho rằng Iran đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng của nước này tại Trung Đông. Với tư cách là một nghị sỹ đảng Cộng hòa đại diện cho bang Kansas, ông Pompeo đã chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận hạt nhân Iran. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Iran đang tuân thủ thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục