CIA thừa nhận dàn xếp cuộc đảo chính 1953 ở Iran

Cuộc đảo chính lật đổ Mossadegh và chính phủ Mặt trận Dân tộc được tiến hành theo chính sách đối ngoại của Mỹ và do CIA chỉ đạo.
Các tài liệu của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vừa được giải mật thừanhận CIA đã trực tiếp dàn dựng và chỉ đạo cuộc đảo chính quân sự lật đổ Thủtướng Iran Mohammad Mossadegh cách đây 60 năm. Đây là văn bản đầu tiên khẳngđịnh sự liên quan trực tiếp của CIA trong vụ việc đã gây ra căng thẳng kéo dài 6thập kỷ giữa hai nước.

Tài liệu được giải mật của CIA do Viện Nghiên cứu Hồ sơ Lưu trữ An ninh Quốc giacông bố ngày 19/8, cho biết cuộc đảo chính quân sự lật đổ Thủ tướng IranMohammad Mossadegh tháng 8/1953 đã được tiến hành theo sự chỉ đạo của CIA vàđược sự phê chuẩn từ cấp cao nhất của Chính phủ Mỹ.

Trước đó, Chính phủ Mỹ đã nhiều lần thừa nhận có tham gia vào sự kiện này, nhưngđây là lần đầu tiên một văn bản xác nhận chính thức được công bố.

Ông Malcolm Byrne, Phó Giám đốc Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ, cho biếtcác tài liệu trên được CIA tạo ra và lưu trữ nhằm phục vụ cho mục đích sử dụngnội bộ.

Năm 2009, trong bài phát biểu tại Cairo, Ai Cập), Tổng thống Mỹ Barack Obamathừa nhận trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ đóng một vai trò trong việc lật đổchính phủ được bầu lên một cách dân chủ tại Iran. Năm 2000, tờ The New YorkTimes đã trích đăng một nguồn tin từ CIA cho biết nguyên nhân đằng sau việc Mỹủng hộ cuộc đảo chính quân sự lật đổ Thủ tướng Mossadegh là do quyết định củaIran quốc hữu hóa việc khai thác dầu mỏ năm 1951.

Hành động này của nhà lãnh đạo Iran được mô tả là "đòn nghiêm trọng" giáng vàoMỹ và Anh, nhưng lại là một thắng lợi đối với Liên Xô. Cuộc đảo chính đã đượcCIA dàn dựng và chỉ đạo sau các cuộc thương lượng bất thành với Iran về vấn đềnày và một loạt vấn đề khác.

Giới nghiên cứu lịch sử đánh giá cuộc đảo chính năm 1953 là hoạt động dàn dựngđầu tiên có sự tham gia của CIA và sau đó được cơ quan này sử dụng như một hìnhmẫu cho các hoạt động can thiệp chính phủ tại nhiều quốc gia khác trong thời kỳChiến tranh Lạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.