Cổ phiếu ngành năng lượng tiếp đà cho chứng khoán Mỹ đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 26/1 được tiếp sức bởi sự tăng giá mạnh của nhóm cổ phiếu ngành năng lượng, với chỉ số S&P Energy tăng 1,4%.
Cổ phiếu ngành năng lượng tiếp đà cho chứng khoán Mỹ đi lên ảnh 1Hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 17/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/1 đi lên trong bối cảnh giới đầu tư gạt sang một bên nỗi lo ngại rằng việc đảng cánh tả Syria giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Quốc hội Hy Lạp ngày 25/1 vừa qua sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên này được tiếp sức bởi sự tăng giá mạnh của nhóm cổ phiếu ngành năng lượng.

Khép lại phiên 26/1, chỉ số chứng khoán Dow Jones tăng 6,1 điểm (0,03%) lên 17.678,7 điểm, S&P 500 tăng 5,27 điểm (0,26%) lên 2.057,09 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 13,88 điểm (0,29%) lên 4.771,76 điểm.

Trong phiên này, chỉ số S&P Energy (lĩnh vực năng lượng) tăng 1,4% sau khi Tổng Thư ký Tổ chức Các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Abdulla al-Badri, nói rằng giá dầu thô thế giới có thể đã chạm đáy và sẽ sớm tăng lên.

Cổ phiếu của công ty năng lượng Chevron tăng 1,9% lên 108,88 USD/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu của Exxon Mobil tăng 1% lên 91,76 USD/cổ phiếu, mang lại đà tăng điểm mạnh nhất cho chỉ số S&P 500.

Đảng cánh tả theo đường lối cấp tiến Syria là đảng phản đối các chính sách khắc khổ và việc đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua ít nhiều đã gây tâm lý lo ngại tại châu Âu.

Tuy nhiên, Mỹ ít bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nhân tố Hy Lạp do quy mô của kinh tế Hy Lạp tương đối nhỏ. Song tình trạng bất ổn gia tăng trong Eurozone có thể sẽ tác động bất lợi tới các công ty đa quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục