Công ty điện lực Tokyo sẽ phá dỡ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2

Trừ nhà máy Fukushima Daiichi (Fukushima số 1) đã bị phá hủy trong trận đại động đất và sóng thần tháng 3/2011, đây là lần đầu tiên TEPCO quyết định phá bỏ một nhà máy điện hạt nhân.
Công ty điện lực Tokyo sẽ phá dỡ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2 ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini (Fukushima số 2). (Nguồn: Nikkei)

Nguồn tin từ Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản ngày 19/7 cho biết công ty này sẽ chính thức dỡ bỏ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini (Fukushima số 2) sau khi thông báo đến Thống đốc tỉnh, Masao Uchibori, về chính sách này, sớm nhất là trong tháng Bảy.

Trừ nhà máy Fukushima Daiichi (Fukushima số 1) gần đó đã bị phá hủy trong trận đại động đất và sóng thần tháng 3/2011, đây là lần đầu tiên TEPCO quyết định phá bỏ một nhà máy điện hạt nhân.

Việc dỡ bỏ toàn bộ bốn lò phản ứng tại nhà máy Daini có thể mất hơn 40 năm và với chi phí khoảng 280 tỷ yen (2,6 tỷ USD). Nếu được thực hiện, toàn bộ 10 lò phản ứng tại tỉnh Fukushima đều bị dỡ bỏ.

[Nhật Bản cho phép người nước ngoài làm việc tại nhà máy Fukushima 1]

Sau khi thông báo đến Thống đốc tỉnh, chính sách trên có thể chính thức được thông qua tại cuộc họp của hội đồng quản trị TEPCO, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Tổ hợp Daini cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thảm họa sóng thần năm 2011 và tạm thời mất chức năng làm mát lò phản ứng, nhưng không xảy ra tình trạng tan chảy thanh nhiên liệu.

Kể từ sau thảm họa, việc dỡ bỏ 21 lò phản ứng tại Nhật Bản, bao gồm cả các lò ở Fukushima Daini, đã được quyết định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.