Cử tri Bulgaria đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng hai​

Tại cuộc bỏ phiếu vòng một với sự tham gia của 21 ứng cử viên, đương kim Tổng thống Rumen Radev giành được 49% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ, ông Gerdjikov, giành được tỷ lệ ủng hộ là 23%.
Cử tri Bulgaria đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng hai​ ảnh 1Cử tri bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống tại điểm bầu cử ở Sofia, Bulgaria ngày 21/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/11, cử tri Bulgaria đã đi bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống giữa hai ứng cử viên chiến thắng tại vòng một là đương kim Tổng thống Rumen Radev và đối thủ Anastas Gerdjikov.

Cả hai ứng cử viên này đều 58 tuổi.

Tại cuộc bỏ phiếu vòng một với sự tham gia của 21 ứng cử viên, ông Rumen Radev giành được 49% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Gerdjikov giành được tỷ lệ ủng hộ là 23%.

Với khoảng cách chênh lệch như vậy, nhiều khả năng đương kim Tổng thống Rumen Radev sẽ dễ dàng tái đắc cử tại vòng hai cuộc bỏ phiếu.

Điều này có thể sẽ giúp lấy lại sự ổn định chính trị tại Bulgaria đặc biệt sau khi đảng Chúng tôi Tiếp tục Thay đổi (We Continue the Change) vừa giành chiến thắng trước đảng GERB của Thủ tướng Boyko Borissov trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 14/11.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội thứ 3 của Bulgaria trong năm nay.

Quốc gia này là thành viên nghèo nhất của Liên minh châu Âu (EU) và có chỉ số tham nhũng cao nhất trong khối.

Từ năm 2020, hàng trăm nghìn người đã ra đường biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Borissov cũng như các vấn nạn tham nhũng ở quốc gia 7 triệu dân.

Tổng thống Radev cũng ủng hộ các cuộc biểu tình này. Sau khi Bulgaria tổ chức tổng tuyển cử vào tháng Tư và tháng Bảy, nước này đã phải đối mặt với khủng hoảng chính trị khi không thể thành lập được chính phủ mới.

Do đó, người dân mong muốn các các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội lần này sẽ giúp đất nước có các giải pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và những nguy cơ dịch bệnh hiện tại.

Tình trạng không ổn định về mặt chính trị tại Bulgaria cũng đang cản trở nỗ lực của quốc gia này trong việc xin hỗ trợ từ quỹ phục hồi do đại dịch COVID-19 của EU và kế hoạch sử dụng đồng tiền chung châu Âu vào năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục