Cử tri Kazakhstan bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Hạ viện mới

Kazakhstan đã phải tiến hành bầu cử sớm Hạ viện trong bối cảnh kinh tế nước này hiện đang chao đảo do giá dầu giảm mạnh.
Cử tri Kazakhstan bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Hạ viện mới ảnh 1Cử tri Kazakhstan bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở thành phố Baikonur. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 20/3, các cử tri Kazakhstan đã bắt đầu đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên khắp cả nước trong cuộc bầu cử Hạ viện của nước này.

Tổng cộng có 234 ứng cử viên đại diện cho 6 đảng phái chính trị ở Kazakhstan đua tranh 98 ghế tại Majilis (Hạ viện) trong cuộc bầu cử lần này. Đây là cuộc bầu cử Majilis lần thứ 6 kể từ khi Kazakhstan giành được độc lập.

Hơn 9.840 điểm bỏ phiếu đã được thành lập trên khắp Kazakhstan, quốc gia lớn nhất ở khu vực Trung Á, để đón hơn 9 triệu cử tri nước này tham gia bỏ phiếu.

Ngoài ra, còn có 65 điểm bỏ phiếu bổ sung được thành lập ở nước ngoài như Trung Quốc và Nga để tạo điều kiện cho các cử tri Kazakhstan đang đi du lịch ở những nước này bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử tại Kazakhstan có sự tham gia giám sát của 964 quan sát viên quốc tế đến từ 103 nước và 8 tổ chức quốc tế.

Trước đó, ngày 20/1, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã ký sắc lệnh giải tán Hạ viện, đồng thời quyết định tổ chức bầu cử sớm trong bối cảnh kinh tế nước này hiện đang chao đảo do giá dầu giảm mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.