Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều sẽ không "làm thay đổi cuộc chơi"

Ngày 24/4 nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một chuyên gia về Triều Tiên nhận định cuộc gặp này sẽ không "làm
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái, phía trước) trong cuộc gặp các quan chức Nga tại thị trấn biên giới Khasan thuộc vùng Primorye của Nga, ngày 24/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái, phía trước) trong cuộc gặp các quan chức Nga tại thị trấn biên giới Khasan thuộc vùng Primorye của Nga, ngày 24/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Korea Herald đưa tin, trong bối cảnh ngày 24/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một chuyên gia về Triều Tiên nhận định cuộc gặp này sẽ không "làm thay đổi cuộc chơi."

Bà Pak Jung, chuyên gia về Triều Tiên tại Viện Brookings, cũng cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải là một thất bại, mà là cơ hội cho các bên liên quan hiểu rõ giới hạn mà mỗi bên đang theo đuổi.

Bà Pak là nhà phân tích Triều Tiên hàng đầu tại Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong vòng 9 năm.

[Nga và Triều Tiên xúc tiến chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh]

Phát biểu họp báo bên lề cuộc hội thảo lớn Asan Plenum 2019 do Viện nghiên cứu chính sách Asan tổ chức ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), bà Jung nêu rõ: "Chúng tôi hiểu rằng ông Kim Jong-un không hứng thú với một hiệp ước hòa bình vì lợi ích của nước này hay vì sự đảm bảo an ninh. Ông ấy rất cương quyết muốn được dỡ bỏ trừng phạt."

Trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều lần đầu tiên sắp diễn ra, chuyên gia Pak nhận định ông Kim Jong-un muốn giành sự ủng hộ của Nga, song nhấn mạnh điều này sẽ không mang lại biến chuyển mạnh mẽ.

Bà Pak chia sẻ: "Tôi nhận thấy chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Nga trong tuần này chỉ là sự tiếp nối những gì ông ấy làm trong suốt một năm qua, nhằm tận dụng các mối quan hệ song phương và cuộc gặp thượng đỉnh để gây chia rẽ giữa các đối tác khu vực và với Mỹ. Tôi nghĩ cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều sẽ không khiến chính quyền Tổng thống Trump cảnh giác về những gì đang diễn ra."

Đề cập tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội hồi tháng Hai vừa qua, chuyên gia Pak cho rằng ông Kim Jong-un không hứng thú với việc cải thiện quan hệ liên Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục