Cựu nhân viên CIA bị kết tội làm rò rỉ công cụ tấn công mạng của Mỹ

Theo một tòa án New York, Joshua Schulte - một lập trình viên "bất mãn" đã làm rò rỉ các công cụ tấn công mạng có giá trị nhất của CIA cho WikiLeaks, sau khi nghỉ việc.
Cựu nhân viên CIA bị kết tội làm rò rỉ công cụ tấn công mạng của Mỹ ảnh 1Joshua Schulte. (Nguồn: CNN)

Ngày 13/7, một cựu lập trình viên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị Tòa án liên bang khu vực New York kết tội về hành vi làm rò rỉ các công cụ tấn công mạng có giá trị nhất của CIA cho WikiLeaks, hai năm sau khi vụ ông này bị truy tố về một tội danh khác.

Joshua Schulte, 33 tuổi, làm việc cho đơn vị tin tặc tinh nhuệ của CIA, đã âm thầm lấy bộ công cụ "Vault 7" mà cơ quan này chuyên sử dụng để đột nhập vào các hệ thống máy tính và công nghệ mục tiêu và gửi chúng đến các nhóm chống bảo mật sau khi nghỉ việc.

Vault 7 là một bộ sưu tập các phần mềm độc hại, virus, trojan và các phần mềm khai thác lỗi "zero day." Sau khi bị rò rỉ, bộ phần mềm này đã được các nhóm tình báo nước ngoài, tin tặc và tống tiền qua mạng trên toàn thế giới sử dụng.

[Anh thông qua việc dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks sang Mỹ]

Các công tố viên cho biết Schulte là một nhân viên bất mãn và đã làm rò rỉ 8.761 tài liệu để làm hại CIA.

Vụ rò rỉ diễn ra hồi tháng 3/2017 đã khiến CIA choáng váng, được gọi là một trong những tổn thất nghiêm trọng nhất về tài liệu mật mà cơ quan này từng gặp phải.

Vụ việc này đã thúc đẩy chính phủ Mỹ xem xét các hành động cứng rắn chống lại WikiLeaks, mà sau đó Giám đốc CIA Mike Pompeo gọi là một "cơ quan tình báo thù địch."

Chính phủ Mỹ sau đó đã chuyển sang truy tố nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange với cáo buộc gián điệp. Ông Assange hiện đang ở Anh để chống lại việc bị dẫn độ sang Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục