Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi được bầu vào Thượng viện

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi - Chủ tịch đảng Forza Italia thuộc liên minh trung hữu, đã giành chiến thắng ở khu vực bầu cử Monza, vùng Lombardy.
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi được bầu vào Thượng viện ảnh 1Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi phát biểu tại một sự kiện ở Rome ngày 19/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo dữ liệu chính thức của Bộ Nội vụ Italy được công bố ngày 26/9, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã được bầu vào Thượng viện của nước này.

Người đứng đầu đảng Forza Italia thuộc liên minh trung hữu, 85 tuổi, đã giành chiến thắng ở khu vực bầu cử Monza, vùng Lombardy.

Có thông tin ông Berlusconi đang vận động để được bầu làm Chủ tịch Thượng viện và trở thành người đứng thứ hai trong hệ thống phân cấp quyền lực của Italy sau Tổng thống.

[Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi không tranh cử tổng thống]

Ông Berlusconi đã bị loại khỏi Thượng viện Italy vào năm 2013 vì bị kết tội gian lận thuế.

Trong nhiều năm, ông đã không thể nắm giữ các chức vụ trong Chính phủ hoặc tham gia các cuộc bầu cử.

Vào năm 2019, vị cựu Thủ tướng này đã trở thành thành viên Nghị viện châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục