Cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon lo ngại nguy cơ xung đột hạt nhân

Ngày 12/6, cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân lớn hơn so với cách đây vài thập kỷ.
Cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon lo ngại nguy cơ xung đột hạt nhân ảnh 1Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: THX)

Ngày 12/6, cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc và hiện là đồng Chủ tịch The Elders - nhóm các nhà lãnh đạo uy tín thế giới do cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela sáng lập, ông Ban Ki-moon đã cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân lớn hơn so với cách đây vài thập kỷ.

Ông đồng thời cho rằng 5 cường quốc hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, đáng lẽ phải thực hiện các bước đi hướng tới giải trừ quân bị trong quá khứ.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon đã nói về thất bại của Mỹ, Nga, Trung Quốc Anh và Pháp trong việc thúc đẩy giải trừ quân bị, làm suy yếu Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT) - hiệp ước quan trọng nhất của thế giới về vũ khí hạt nhân.

Ông nhấn mạnh việc nghiêm túc giải trừ quân bị nằm trong lợi ích của 5 cường quốc hạt nhân này, đồng thời là 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an, các nước này có thể đưa những quyết sách nếu thực sự muốn duy trì cam kết quốc tế chung nhằm ngăn chặn phố biến hạt nhân. Ông cho rằng những hậu quả của sự thất bại này là không thể lường trước được.

Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc một lần nữa khẳng định, nhóm của ông tin rằng các vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu "là hai trong nhiều mối đe dọa sinh tồn nghiêm trọng nhất đối với sự sống trên Trái Đất."

Trong vấn đề không phổ biến hạt nhân, ông nhận định cộng đồng quốc tế đang đối mặt với hai thách thức nghiêm trọng đó là các chương trình phát triển hạt nhân Iran và đảm bảo phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Ông Ban Ki-moon cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký hồi năm 2015, cho rằng điều này không chỉ làm suy yếu sự ổn định của khu vực Trung Đông mà còn phát đi những tín hiệu sai lầm cho các cuộc thương lượng đang diễn ra liên quan vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối về việc tiến trình đàm phán phi hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bế tắc kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua, đồng thời hy vọng tiến trình này sẽ sớm được nối lại "càng sớm càng tốt"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.