Đa số người dân Nhật Bản ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng

Có tới 55% người được hỏi đồng ý với kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và tăng cường năng lực quốc phòng của Thủ tướng Fumio Kishida, trong khi chỉ có 29% phản đối và 15% không có ý kiến gì.
Đa số người dân Nhật Bản ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng ảnh 1Binh sỹ thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong cuộc duyệt binh tại Asaka, tỉnh Saitama, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của đài truyền hình NHK cho thấy đa số người dân Nhật Bản ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Chính phủ.

Cuộc thăm dò này do NHK thực hiện qua điện thoại từ ngày 8-10/10, với sự tham gia của hơn 1.200 người.

Kết quả thăm dò cho thấy có tới 55% người được hỏi đồng ý với kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và tăng cường năng lực quốc phòng của Thủ tướng Fumio Kishida, trong khi chỉ có 29% phản đối và 15% không có ý kiến gì.

[Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2023]  

Trả lời câu hỏi cần làm gì để tài trợ cho kế hoạch này, 61% trong số người ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng cho rằng cần cắt giảm ngân sách cho các lĩnh vực khác, 19% đề xuất phát hành trái phiếu chính phủ và 16% ủng hộ việc tăng thuế.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Kishida giảm 2 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò tháng trước xuống còn 38%, trong khi tỷ lệ phản đối lại tăng 3 điểm lên 43%.

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida thấp hơn tỷ lệ phản đối trong các cuộc thăm dò dư luận của NHK kể từ khi Thủ tướng Kishida nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái.

Liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, 52% người được hỏi bày tỏ sự tán đồng ở một mức độ nào đó với các biện pháp ứng phó với dịch bệnh của Chính phủ, chỉ có 7% đánh giá cao, 28% phản đối ở một mức độ nào đó và 7% có đánh giá tiêu cực.

Về các biện pháp của Chính phủ nhằm đối phó với lạm phát, 6% đánh giá cao, 39% ủng hộ ở một mức độ nào đó, 35% không đánh giá cao và 12% không ủng hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục