Đặc phái viên Liên hợp quốc nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Syria

Theo lịch trình, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen sẽ gặp một loạt quan chức cấp cao Ai Cập trong ngày 13/3 để bàn các biện pháp thúc đẩy hòa bình ở Syria.
Đặc phái viên Liên hợp quốc nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Syria ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen tại cuộc họp ở Moskva, Nga ngày 22/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 12/3 thông báo Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen đang thăm Ai Cập trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình khu vực.

Theo lịch trình, ông Pedersen sẽ gặp một loạt quan chức cấp cao Ai Cập, trong đó có Ngoại trưởng Sameh Shoukry trong ngày 13/3 để bàn các biện pháp thúc đẩy hòa bình ở Syria.

Chuyến thăm trên của ông Pedersen diễn ra sau khi Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry có chuyến công du đến Syria nhằm thể hiện tình đoàn kết với người dân nước này sau trận động đất kinh hoàng xảy ra hồi đầu tháng 2 vừa qua.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Ai Cập tới Syria sau một thập niên quan hệ căng thẳng.

[Liên hợp quốc đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria]

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông Shoukry đã chuyển thông điệp của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tới Tổng thống Syria Bashar Al-Assad nhằm khẳng định tình đoàn kết cũng như việc Ai Cập sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Syria khắc phục hậu quả của trận động đất. 

Đầu tháng 12/2022, Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry cũng đã gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc Pedersen bên lề Hội nghị Đối thoại Địa Trung Hải diễn ra tại thủ đô Roma (Italy).

Tại cuộc gặp này, ông Shoukry đã nhấn mạnh lập trường chiến lược vững chắc của Ai Cập đối với cuộc khủng hoảng Syria, phù hợp với nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời cho rằng điều cần thiết là phải đạt được tiến bộ trong tiến trình chính trị và xoa dịu nỗi đau của người dân Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.