Đại diện EU tới Iran bàn về khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Chuyến công tác của đại diện EU, ông Enrique Mora, tới Iran nhằm đưa các cuộc đàm phán hạt nhân đi đúng hướng, đồng thời lưu ý thông tin được trao đổi liên tục giữa Iran và Mỹ thông qua EU.
Đại diện EU tới Iran bàn về khôi phục thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Điều phối viên của EU, ông Enrique Mora. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9/5, Bộ Ngoại giao Iran cho biết ông Enrique Mora - điều phối viên của Liên minh châu Âu (EU) tham gia đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - sẽ đến thăm Tehran trong tuần này.

Tại một cuộc họp báo hằng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Saeed Khatibzadeh thông báo điều phối viên của EU sẽ gặp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, ông Ali Bagheri tại Tehran.

Các bên đã gần hoàn tất chương trình nghị sự cho cuộc gặp này.

Theo ông Khatibzadeh, chuyến công tác của ông Mora nhằm đưa các cuộc đàm phán hạt nhân đi đúng hướng, đồng thời lưu ý thông tin được trao đổi liên tục giữa Iran và Mỹ thông qua EU.

Thời gian ông Mora đến thủ đô Tehran chưa được xác nhận, song truyền thông Iran đưa tin ông dự kiến đến vào ngày 10/5.

[Iran chỉ trích Mỹ gây bế tắc trong việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân]

Năm 2015, Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) với nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức).

Tuy nhiên, vào tháng 5/2018, dưới thời Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, Washington đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran, khiến phía Iran cũng từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận.

Kể từ tháng Tư năm ngoái, Iran và các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân đã tiến hành 8 vòng đàm phán tại Vienna để khôi phục thỏa thuận.

Mỹ tham gia gián tiếp thông qua trung gian là EU. Tehran và Washington trao đổi các quan điểm thông qua điều phối viên của EU, ông Mora.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận vẫn chưa đi đến "vạch đích cuối cùng."

Phía Iran nêu điều kiện rằng các chính quyền kế nhiệm của Mỹ cần cam kết không từ bỏ thỏa thuận này thêm một lần nào nữa, đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo cách có thể kiểm chứng được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.