Đại diện EU tới Iraq thảo luận về xung đột, hạt nhân

Đại diện cấp cao của EU, bà Catherine Ashton, đã có chuyến thăm không báo trước tới Iraq và hội đàm với các nhà lãnh đạo hàng đầu.
Ngày 17/6, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại củaLiên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, đã có chuyến thăm không báo trướctới Iraq và hội đàm với các nhà lãnh đạo hàng đầu nước chủ nhà.

Theo kênh truyền hình Al-Iraqia, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Nurial-Maliki, Phó Thủ tướng Hussein al-Shahristani và Ngoạitrưởng Hoshyar Zebari, bà Ashton đã thảo luận về cuộc xung độtđẫm máu ở Syria, quốc gia láng giềng ở phía Tây của Iraq và về sự hợp tác giữaIraq - EU.

Về vấn đề hạt nhân Iran, phát biểu với báo giới tại Baghdad, bà Ashton cho biếtsẽ tiếp tục hối thúc Iran phối hợp chặt chẽ với nhóm E3+3 (gồm Pháp, Đức, Anh vàTrung Quốc, Nga, Mỹ) nhằm xây dựng lòng tin về chương trình hạt nhân của Tehran.

Trước đó, bà Ashton cũng cam kết sẽ phối hợp với Tổng thống đắc cử Iran HassanRowhani nhằm tìm ra "giải pháp ngoại giao nhanh chóng" cho chương trình hạt nhâncủa nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại Iraq tiếp tục căng thẳng với hàng loạt cácvụ đánh bom gây thương vong lớn xảy ra trên cả nước.

Các nguồn tin cảnh sát và ytế cho biết ngày 17/6 đã xảy ra ba vụ đánh bom xe ở Iraq, làm ít nhất 12 ngườithiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát, tại Taji, cách thủ đô Baghdad khoảng 20km về phía Bắc,một quả bom đã phát nổ trong một nhà hàng, làm 7 người chết và quả bom khác đượcgắn vào một xe khách cũng phát nổ, khiến 2 người thiệt mạng và 7 người bịthương.

Tại thành phố Fallujah thuộc tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, một kẻ đánh bom liềuchết mặc đồng phục cảnh sát đã cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo người ở lốivào một sở chỉ huy cảnh sát, làm 3 cảnh sát thiệt mạng và 19 người bị thương.Đây là khu vực tập trung nhiều cảnh sát tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cửcấp tỉnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”