Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á

Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua Nghị quyết “Kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á”, với sự đồng bảo trợ của 102 quốc gia, bao gồm cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an.

Các Đại sứ, Trưởng phái đoàn các thành viên ASEAN chụp ảnh chung sau khi Nghị quyết được thông qua. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Các Đại sứ, Trưởng phái đoàn các thành viên ASEAN chụp ảnh chung sau khi Nghị quyết được thông qua. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Chiều 4/9 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua Nghị quyết “Kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á” (TAC), với sự đồng bảo trợ của 102 quốc gia, bao gồm cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Nghị quyết khẳng định lại mục đích, nguyên tắc và giá trị của TAC - văn kiện được ký tại Bali (Indonesia) ngày 24/2/1976 - trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, lòng tin, đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia.

Nghị quyết nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước, trong đó có tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ; giải quyết hòa bình các tranh chấp; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và thúc đẩy hợp tác hiệu quả.

Đại hội đồng Liên hợp quốc ghi nhận TAC đã trở thành một khuôn khổ quan trọng cho xây dựng lòng tin và hợp tác khu vực, với 62 nước ký kết đến từ cả trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Nghị quyết khuyến khích các bên tiếp tục phát huy TAC như một kênh thúc đẩy đối thoại, hợp tác, tái khẳng định cam kết đối với các mục đích và nguyên tắc của Hiệp ước; đồng thời hoan nghênh sự quan tâm ngày càng tăng của các quốc gia đối với việc gia nhập TAC.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm TAC, Đại hội đồng v ghi nhận những đóng góp bền vững của Hiệp ước đối với hòa bình, ổn định và hợp tác ở Đông Nam Á.

Việc Nghị quyết được thông qua bằng đồng thuận với sự ủng hộ rộng rãi của các nước thành viên Liên hợp quốc thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với giá trị, sức sống và tính phù hợp lâu dài của các nguyên tắc TAC, đồng thời góp phần khẳng định vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các chuẩn mực do ASEAN thúc đẩy trong xây dựng môi trường khu vực hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác.

Đây cũng là dấu mốc có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm TAC (1976 - 2026)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Lào tại Pháp Kalamoungkhoune Souphanouvong phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Paris, ngày 4/9/2026. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Việt-Lào tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt

Đại sứ Lào tại Pháp đã đến chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh (ở giữa) và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên (bên trái) tại lễ khai trương đường bay. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Akasa Air khai trương đường bay thẳng Mumbai-Hà Nội

Việc mở đường bay trực tiếp Mumbai-Hà Nội tạo thêm cầu nối giao thông thuận tiện giữa hai thành phố, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân Việt Nam-Ấn Độ.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự luật về tẩy chay Israel gây tranh cãi tại Mỹ

Với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, dự luật mang tên “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật” nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Cộng hòa và một bộ phận nghị sỹ Dân chủ.