Đài Loan quyết định cấm mọi hoạt động thương mại với Triều Tiên

Đài Loan đã quyết định cấm mọi hoạt động thương mại với Triều Tiên, tuân theo nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc sau khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.
Đài Loan quyết định cấm mọi hoạt động thương mại với Triều Tiên ảnh 1Đài Loan cấm hoạt động với Triều Tiên sau vụ thử tiên lửa. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo Kyodo​, ngày 25/9, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã quyết định cấm mọi hoạt động thương mại với Triều Tiên, tuân theo nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc sau khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Nội các Đài Loan tuyên bố lệnh cấm toàn diện đối với các hoạt động thương mại song phương nói trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

[Bất chấp lệnh trừng phạt, Triều Tiên vẫn xúc tiến thương mại quốc tế]

Người phát ngôn Nội các Đài Loan Hsu Kuo-yung cho biết, tuy không phải là thành viên của Liên hợp quốc nhưng với tư cách một thành viên của cộng động quốc tế, Đài Loan sẽ tuân thủ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc cũng như các biện pháp liên quan.

Trước đó, Đài Loan đã ra lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm từ Triều Tiên như than đá, quặng đồng, hàng dệt may, đồng thời ngừng xuất khẩu dầu mỏ và các chế phẩm từ xăng dầu tới quốc gia Đông Bắc Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục