Đại sứ đầu tiên của UAE tại Israel chính thức nhận nhiệm vụ

Đại sứ đầu tiên của UAE Mohamed Al Khaja đến Israel ngày 1/3 và đã trình quốc thư lên Tổng thống Reuven Rivlin trong một buổi lễ được tổ chức ở Jerusalem.
Đại sứ đầu tiên của UAE tại Israel chính thức nhận nhiệm vụ ảnh 1Đại sứ Khaja trình quốc thư lên Tổng thống Reuven Rivlin. (Nguồn: gulftoday.ae)

Ngày 1/3, đại sứ đầu tiên của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Israel, ông Mohamed Al Khaja, đã nhận nhiệm vụ, khoảng sáu tháng sau khi hai nước đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ.

Đại sứ Khaja đến Israel trước đó cùng ngày, đã trình quốc thư lên Tổng thống Reuven Rivlin trong một buổi lễ được tổ chức ở Jerusalem. Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi đã tiếp Đại sứ Khaja và chúc ông thành công trong "sứ mệnh lịch sử."

Về phần mình, Đại sứ Khaja bày tỏ vinh dự là đại sứ đầu tiên của UAE tại Israel, đồng thời cho biết ông sẽ nỗ lực để tăng cường quan hệ chính trị, phục vụ người dân hai nước và vì sự ổn định của khu vực.

[UAE thông báo kích hoạt thị thực du lịch cho công dân Israel]

UAE là quốc gia đầu tiên đồng ý thiết lập quan hệ chính thức với Israel theo Hiệp định Abraham ký kết năm ngoái do Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump làm trung gian.

Với việc ký kết Hiệp định này, UAE trở thành nước Arab thứ ba thiết lập quan hệ chính thức với Israel, sau Ai Cập vào năm 1979 và Jordan vào năm 1994.

Tháng 1/2021, Israel đã mở Đại sứ quán tại UAE. Hai nước cũng đã ký hiệp định mở đường bay trực tiếp, miễn thị thực, cùng với một loạt các bản ghi nhớ về bảo hộ đầu tư, khoa học và công nghệ.

Sau UAE, các nước Bahrain, Maroc và Sudan cũng đã ký kết Hiệp định Abraham./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.