UAE thông báo kích hoạt thị thực du lịch cho công dân Israel

Bộ ngoại giao UAE đã thông báo kích hoạt thị thực du lịch thông qua các hãng hàng không, cũng như các văn phòng du lịch và lữ hành dành cho những người có hộ chiếu Israel.
UAE thông báo kích hoạt thị thực du lịch cho công dân Israel ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/12, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã ra mắt thị thực du lịch cho công dân Israel - là bước đi mới nhất của UAE tiếp sau việc bình thường hóa quan hệ với Israel hồi tháng Chín.

Hãng thông tấn WAM của UAE đưa tin Bộ ngoại giao nước này đã thông báo kích hoạt thị thực du lịch thông qua các hãng hàng không, cũng như các văn phòng du lịch và lữ hành dành cho những người có hộ chiếu Israel.

Bước đi này là một phần trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa UAE và Israel sau khi hai bên ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ do Mỹ làm trung gian và hướng tới tạo điều kiện cho việc người dân Israel tới thăm quốc gia Arab này.

Cũng theo nguồn tin trên, đây là biện pháp tạm thời cho đến khi thỏa thuận miễn thị thực chung được hai bên ký kết, đồng nghĩa người Israel đến UAE sẽ đủ điều kiện để được cấp thị thực khi đến. Bước đi tương tự cũng sẽ được áp dụng cho công dân UAE đến thăm nhà nước Do Thái.

[Quan hệ UAE-Israel: Chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Dubai-Tel Aviv]

Trong bối cảnh nền kinh tế của UAE lẫn Israel đều chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hai bên đều đang hy vọng sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ song phương.

Hai nước đã ký các hiệp ước về các chuyến bay thẳng và miễn thị thực, cùng với các hiệp định về bảo hộ đầu tư, khoa học và công nghệ.

UAE là quốc gia Arab thứ ba bình thường hóa quan hệ với Israel sau Ai Cập hồi năm 1979 và Jordan hồi năm 1994. Sau UAE, Bahrain và Sudan cũng nhanh chóng tuyên bố bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái.

Tuy nhiên, các thỏa thuận này, vốn bị người Palestine phản đối quyết liệt, đã phá bỏ chính sách nhiều năm qua của Liên đoàn Arab về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Theo Sáng kiến Hòa bình Arab năm 2002, các quốc gia Arab chỉ có thể bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel sau khi Tel Aviv chấm dứt chiếm đóng quân sự tại các vùng lãnh thổ của Palestine và các nước Arab, cũng như người dân Palestine được hưởng nền hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.