Đại sứ Mỹ và nhân viên sứ quán Mỹ tại Iraq sơ tán khẩn cấp

Reuters đưa tin, chiều 31/12 ( theo giờ Việt Nam), Đại sứ Mỹ và nhân viên sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq đa phải sơ tán khẩn cấp.
Đại sứ Mỹ và nhân viên sứ quán Mỹ tại Iraq sơ tán khẩn cấp ảnh 1Người Iraq biểu tình bên ngoài cổng chính của Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. (Nguồn: Reuters)

Ngày 31/12, hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời các quan chức Bộ Ngoại giao Iraq cho biết Đại sứ Mỹ và các nhân viên đã được sơ tán ra khỏi đại sứ quán nước này tại thủ đô Baghdad trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình bao vây tòa nhà này.

Các nguồn tin Reuters, Fox News cho biết Đại sứ Mỹ cùng các nhân viên đã được sơ tán do lo ngại nguy cơ an ninh từ cuộc biểu tình.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Iraq, hiện chỉ còn một số nhân viên an ninh ở lại tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Theo Reuters, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung bên ngoài cửa chính của Đại sứ quán Mỹ tại Iraq để biểu tình phản đối các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các căn cứ của phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq.

Trong khi đó, hãng tin AFP (Pháp) đưa tin khoảng vài nghìn người biểu tình ủng hộ nhóm phiến quân Hashed al-Shaabi, đã tấn công tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad.

[Iraq lên án vụ không kích của Mỹ nhằm vào nhóm vũ trang KH]

Người biểu tình Iraq đã phá cổng và tràn vào khu tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad.

Sau khi dùng loa kêu gọi người biểu tình kiềm chế nhưng không hiệu quả, lực lượng an ninh Mỹ bên trong khu tổ hợp đại sứ quán đã dùng hơi cay và đèn chớp để giải tán đám đông người quá khích.

Trong khi đó, hãng tin AP (Mỹ) đưa tin có hỏa hoạn bùng phát bên trong Đại sứ quán Mỹ nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Theo AFP, dòng người gồm cả nam giới trong các trang phục quân nhân và nữ giới đã tràn qua các điểm kiểm tra an ninh ở khu vực thường được bảo vệ nghiêm ngặt mang tên "Vùng Xanh" (Green Zone) ở thủ đô Baghdad.

Người biểu tình đã phá hoại các tài sản xung quanh và yêu cầu đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.

Theo Sky News, các tay súng Hồi giáo dòng Shiite đã hỗ trợ người biểu tình tấn công tòa nhà đại sứ. 

Trước đó, hôm 29/12, ít nhất 25 tay súng đã thiệt mạng khi Không quân Mỹ không kích một căn cứ của nhánh phiến quân Hashed có tên Kataeb Hezbollah ở miền Tây Iraq.

Các vụ không kích được thực hiện nhằm đáp trả những vụ tấn công bằng rocket nhằm vào các căn cứ quân sự của Iraq, có sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Dù chưa có bên nào nhận thực hiện các vụ tấn công nhưng các đánh giá an ninh của Mỹ cho rằng Kataeb Hezbollah đứng sau các vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.