Đại sứ quán New Zealand hỗ trợ lao động nữ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bày tỏ hy vọng rằng những phần quà này sẽ giúp trang trải phần nào những nhu cầu cấp thiết và giúp các lao động nữ vượt qua đại dịch.
Đại sứ quán New Zealand hỗ trợ lao động nữ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 ảnh 1Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cùng đại diện các lao động nữ tiếp nhận quà hỗ trợ của Đại sứ quán New Zealand. (Nguồn: thanhtra.bacgiang.gov.vn)

Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp khoản hỗ trợ bằng tiền mặt trị giá 420 triệu đồng cho các nữ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp thuộc hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trong thời gian vừa qua.

270 lao động nữ ở Bắc Giang và 150 lao động nữ ở Bắc Ninh được nhận sự hỗ trợ lần này.

Mỗi nữ công nhân sẽ được nhận 1 triệu đồng tiền mặt để trang trải những chi phí cần thiết nhất trong cuộc sống.

[Hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19]

Bắc Giang và Bắc Ninh là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Riêng tại tỉnh Bắc Giang đã có gần 200.000 công nhân phải nghỉ việc; trong đó 67.000 công nhân gặp khó khăn khi sống trong vùng phong tỏa, khu vực cách l

Tại tỉnh Bắc Ninh, đến nay đã có 694 công nhân mắc COVID-19. Đời sống người lao động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ.

Đây là hoạt động thứ 5 trong vòng 12 tháng qua (tính thứ tháng 6/2020 đến nay) mà Đại sứ quán New Zealand đã hỗ trợ người lao động Việt Nam khắc phục hậu quả của COVID-19.

Tổng trị giá của 5 dự án thuộc Quỹ Đại sứ New Zealand là gần 3,5 tỷ đồng dành cho phụ nữ tại Hà Nội (Siêu thị 0 đồng tại khu công nghiệp Thăng Long), Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Quỹ Đại sứ New Zealand còn có dự án trị giá 380 triệu đồng giúp 130 trẻ khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc học tập online và học nghề trong bối cảnh COVID-19.

Chứng kiến trực tuyến lễ trao hỗ trợ, bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bày tỏ hy vọng rằng những phần quà này sẽ giúp trang trải phần nào những nhu cầu cấp thiết và giúp các lao động nữ vượt qua đại dịch, đồng thời qua đây sẽ tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Trực tiếp tham dự và trao quà cho những lao động nữ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết trong thời gian qua Đại sứ quán New Zealand đã nhiều lần hỗ trợ cho công nhân, người lao động khó khăn do dịch COVID-19.

Năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Đại sứ quán New Zealand đã hỗ trợ "Gian hàng 0 đồng" có trị giá 320 triệu đồng cho công nhân lao động khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội).

Sắp tới, Đại sứ quán New Zealand cũng mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại lễ tiếp nhận, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang bày tỏ sự cảm ơn đối với Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

Việc Đại sứ quán hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh là hành động thiết thực, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người lao động, nhất là lao động nữ.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng hỗ trợ sữa, nước trái cây, khẩu trang cho công nhân, người lao động hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục