Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Mỹ linh hoạt hơn trong vấn đề Triều Tiên

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và nhiều nước khác phản đối một tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo, trong đó lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Mỹ linh hoạt hơn trong vấn đề Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa dẫn đường chiến thuật của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân kêu gọi Mỹ có quan điểm linh hoạt hơn trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên nếu muốn đạt đột phá.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và nhiều nước khác phản đối một tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo, trong đó lên án các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Trong tháng 1/2022, Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng thử tên lửa, nhiều chưa từng thấy, trong đó có vụ phóng tên lửa mạnh nhất kể từ năm 2017. Washington đã đề xuất một tuyên bố lên án các vụ phóng này, nhưng Trung Quốc và Nga, cùng với nhiều nước khác, không đồng ý ký vào đề xuất trên.

Phát biểu với báo chí trước cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an do Mỹ triệu tập về vấn đề Triều Tiên, ông Trương Quân nói: “Họ nên đề ra những cách tiếp cận cũng như chính sách và hành động hấp dẫn và thực tế hơn, linh hoạt hơn trong việc đáp ứng những quan ngại của Triều Tiên.”

[Triều Tiên xác nhận đã phóng thử tên lửa đạn đạo Hwasong-12]

Ông nêu rõ: "Nếu họ (Mỹ) muốn đạt đột phá (trong vấn đề Triều Tiên), họ nên thể hiện sự chân thành hơn... có cách tiếp cận, chính sách và hành động mềm dẻo hơn, thực tế hơn và hấp dẫn hơn, có thể xoa dịu được những lo ngại của Triều Tiên."

Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh rằng chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump về Triều Tiên đã dẫn tới việc Bình Nhưỡng ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, những tháng gần đây, "chúng ta đang chứng kiến một chu kỳ nguy hiểm của đối đầu, lên án và trừng phạt."

Trung Quốc và Nga từng ngăn chặn hành động của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên. Năm ngoái, hai nước đã đề xuất một nghị quyết có thể giảm trừng phạt để tạo điều kiện viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng, nhưng dự thảo này đã không được đưa ra bỏ phiếu vì thiếu sự ủng hộ.

Ông Trương Quân nói: "Ít nhất chúng tôi đang làm điều gì đó để tạo điều kiện cải thiện tình hình và tránh leo thang căng thẳng."

Cuộc họp ngày 4/2 về Triều Tiên là cuộc họp thứ 3 của Hội đồng Bảo an  trong một tháng qua. Trong cuộc họp gần đây nhất hôm 20/1, 8 thành viên Hội đồng Bảo an - gồm Mỹ, Anh, Pháp, Ireland, Na Uy, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Albania, Brazil, cùng Nhật Bản đã ra một tuyên bố chung lên án các vụ phóng của Triều Tiên. 7 thành viên còn lại - gồm Nga, Trung Quốc, Gabon, Ghana, Ấn Độ, Kenya, Mexico không ký vào văn kiện này.

Trong cuộc họp ngày 4/2, 8 nước kể trên cùng với Nhật Bản cũng ra một tuyên bố mới tái khẳng định kêu gọi Triều Tiên "phản hồi tích cực với các đề xuất... và trở lại đối thoại"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục