Đàm phán hạt nhân Iran sẽ diễn ra tại Istanbul vào cuối tháng Một

Các thứ trưởng ngoại giao của Iran cùng với những người đồng cấp của Anh, Pháp và Đức sẽ nhóm họp tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/1 tới, để đàm phán về vấn đề hạt nhạt nhân.
Đàm phán hạt nhân Iran sẽ diễn ra tại Istanbul vào cuối tháng Một ảnh 1Thứ trưởng Iran Abbas Araqchi tới dự vòng đàm phán mới tại Geneva hồi tháng 12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Iran ngày 24/1 thông báo các thứ trưởng ngoại giao của quốc gia Hồi giáo này cùng với những người đồng cấp của Anh, Pháp và Đức sẽ nhóm họp tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/1 tới, để đàm phán về vấn đề hạt nhân của Tehran.

Hai thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi và Majid Takht-Ravanchi đại diện cho Iran sẽ tham dự các cuộc đàm phán.

Hôm 23/1, đoàn đàm phán của Iran do Thứ trưởng Araqchi dẫn đầu cũng đã có các cuộc tiếp xúc với nhà ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cùng quan chức cấp cao phụ trách chính trị của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid tại Zurich để bàn về một thỏa thuận toàn diện nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran.

Cuộc gặp kéo dài hai ngày nói trên diễn ra chưa đầy một tuần sau khi ông Araghchi có cuộc gặp với ông Sherman và các đại diện của năm cường quốc khác trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) tại Geneva.

Trong động thái mới nhất nhằm thúc đẩy hàng loạt các cuộc đối thoại để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Jawad Zarif đã có cuộc gặp gỡ song phương hôm 23/1 bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. 

Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Ngoại trưởng Kerry và người đồng cấp của Iran Zarif đã tiến hành một cuộc gặp kéo dài một giờ đồng hồ tại Davos,” song không cho biết thêm chi tiết và cũng như chưa rõ liệu hai bên đã đạt được tiến bộ nào tại cuộc gặp này hay không.

Trong khi đó, một số nhà lập pháp tại hai đảng của Mỹ đã bày tỏ ủng hộ về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran nhưng Tổng thống Barack Obama đe dọa sẽ phủ quyết bất kỳ động thái nào của Quốc hội nhằm đưa ra các lệnh trừng phạt mới.

Phát biểu trước một cuộc gặp của các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp tại Davos, ông Zarif cảnh báo Quốc hội Mỹ không nên áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và cho rằng điều đó sẽ khiến các cuộc thương lượng bị đổ vỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.