Đàm phán hòa bình Israel-Palestine có nguy cơ đổ vỡ

Tiến trình hòa bình Trung Đông lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi Israel thông báo không trả tự do cho nhóm tù nhân Palestine cuối cùng.
Đàm phán hòa bình Israel-Palestine có nguy cơ đổ vỡ ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas nhằm thúc đẩy hòa đàm Trung Đông ngày 26/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiến trình hòa bình Trung Đông lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi ngày 28/3, Israel thông báo sẽ không trả tự do cho nhóm tù nhân Palestine cuối cùng theo như lộ trình đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Ông Jibril Rajoub, quan chức cấp cao Palestine, đã xác nhận thông báo của chính phủ Israel thông qua nhà trung gian hòa giải người Mỹ về việc sẽ không tuân thủ cam kết trả tự do cho nhóm tù nhân thứ tư theo kế hoạch vào ngày 29/3.

Ông Rajoub chỉ trích động thái của Israel là một "cái tát vào mặt" chính quyền Mỹ cũng như những nỗ lực của Washington, cảnh báo rằng người Palestine sẽ nối lại cuộc tấn công trên mặt trận ngoại giao quốc tế.

Vị Phó Tổng thư ký ban chấp hành trung ương Fatah này giải thích rằng việc Israel không thả tù nhân sẽ "đánh dấu sự khởi đầu các nỗ lực trong cộng đồng quốc tế nhằm thách thức tính hợp pháp của việc chiếm đóng" trên các vùng đất Palestine.

Ban lãnh đạo Chính quyền Palestine (PA) còn buộc tội Israel cố hăm dọa bằng những điều kiện mới để tiếp tục tiến trình đàm phán.

Thứ trưởng Palestine phụ trách các vấn đề tù nhân, ông Ziad Abu Ein, khẳng định người Palestine xem động thái trên là một sự vi phạm lớn đối với thỏa thuận về tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Ein cho biết cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ về hòa bình Trung Đông Martin Indyk và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas diễn ra cùng ngày để bàn về vấn đề này đã kết thúc mà không đạt được kết quả.

Tổng thống Abbas dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào tuần tới sau cuộc gặp vừa diễn ra tại Jordan vốn đạt được rất ít tiến triển.

Một quan chức cấp cao Palestine cho biết chính quyền Mỹ đã gây áp lực lên ban lãnh đạo Palestine để nhất trí hoãn việc trao trả đợt tù nhân cuối cùng nói trên. Hiện Washington đang cố thuyết phục các bên nhất trí với một thỏa thuận khung để tiếp tục các cuộc thương lượng cho tới cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.