Đàm phán về Hiến pháp mới của Syria đã được nối lại tại Thụy Sĩ

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria bày tỏ hy vọng đàm phán có thể giúp mở đường hướng tới một tiến trình chính trị rộng mở hơn.
Đàm phán về Hiến pháp mới của Syria đã được nối lại tại Thụy Sĩ ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad (giữa) chủ trì cuộc họp với các thành viên đảng Baath cầm quyền tại Damascus. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc đàm phán về Hiến pháp mới của Syria được Liên hợp quốc hậu thuẫn đã nối lại trong ngày 27/8 tại Geneva sau khi được giới chức y tế Thụy Sĩ "bật đèn xanh."

Trước đó, các cuộc đàm phán đã phải dừng lại ngày 24/8 ngay sau khi khai mạc do bốn đại biểu có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Geir Pedersen, người điều phối cuộc đàm phán diễn ra giữa các đại diện chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad với phe đối lập và các tổ chức xã hội dân sự, bày tỏ hy vọng rằng họ có thể giúp mở đường hướng tới một tiến trình chính trị rộng mở hơn.

Trong tuyên bố cùng ngày, Văn phòng của đặc phái viên Geir Pedersen cho biết sau khi tiến hành các xét nghiệm bổ sung liên quan đến những thành viên mắc COVID-19, Thụy Sĩ khẳng định cuộc đàm phán có thể tiến hành.

Theo kế hoạch, cuộc đàm phán đã được nối lại lúc 12 giờ GMT (19 giờ Việt Nam), với việc thực hiện đầy đủ các biện pháp giãn cách xã hội và vệ sinh.

[Các bên tại Syria nhất trí nối lại đàm phán về Hiến pháp tại Geneva]

Ủy ban Hiến pháp Syria được thành lập vào tháng 9/2019 và tổ chức phiên họp đầu tiên một tháng sau đó. Phiên họp thứ hai dự kiến vào cuối tháng 11/2019 đã không diễn ra do các bất đồng giữa các bên về chương trình nghị sự.

Kể từ đó, các phiên họp của Ủy ban này đã bị hoãn lại do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ủy ban Hiến pháp Syria là tiến trình cho Liên hợp quốc hỗ trợ, nhằm thúc đẩy việc đàm phán sửa đổi Hiến pháp giữa chính quyền Syria và phe đối lập trên cơ sở tiến trình chính trị đề ra tại Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an.

Bất ổn và xung đột tại Syria đã sang năm thứ 10, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất lịch sử với hàng trăm nghìn người thương vong, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục