Dân biểu Sevastopol kêu gọi Putin đưa quân vào Ukraine

Một dân biểu Sevastopol cđã viết một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi đưa quân vào nước láng giềng đang rung chuyển bởi những cuộc biểu tình. 

Theo báo Kommersant của Nga, đại biểu hội đồng thành phố Sevastopol của Ukraine, Sergey Smoliyaninov ngày 2/12 đã viết một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi đưa quân vào nước láng giềng đang rung chuyển bởi những cuộc biểu tình chống chính phủ.

Sevastopol là thành phố nằm bên bờ Biển Đen, nơi có hHạm đội Biển Đen của Nga đồn trú.

Trong bức thư mở được gửi tới Tổng thống Nga Putin, ông Smoliyaninov đã cáo buộc các cơ quan tình báo và điệp viên phương Tây đã có âm mưu lật đổ chính quyền hợp pháp ở Ukraine do Tổng thống Viktor Yanukovich lãnh đạo. 

Theo ông Smoliyaninov, phương Tây đang âm mưu lợi dụng các cuộc biểu tình đang được tổ chức ở hàng loạt thành phố của Ukraine, thao túng thông tin thông qua các phương tiện truyền thông, tài nguyên internet được tài trợ từ nước ngoài. 

Ông Smoliyaninov nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Ngài (tức ông Putin) có sự hỗ trợ quân sự và trợ giúp khác đối với người dân Ukraine anh em, người dân gốc Nga đang sinh sống ở vùng Krưm và các khu vực khác của Ukraine. Chúng tôi đề nghị chính phủ đồng ý để đưa lực lượng vũ trang Nga vào lãnh thổ đất nước nhằm bảo vệ trước những kẻ xâm lược NATO.” 

Trong khi đó, truyền thông Ukraine ngày 2/12 dẫn lời Thư ký báo chí của Thủ tướng Azarov cho biết, giới chức nước này chưa xem xét vấn đề ban bố tình trạng khẩn cấp. 

“Vấn đề tiến hành ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp đất nước chưa được bàn đến,” – ông V. Lukianenko, Thư ký báo chí của Thủ tướng Ukraine, nói với hãng tin Interfax-Ukraine. 

Tuy nhiên, ông Lukianenko không nói rõ Thủ tướng Azarov có đến được nơi làm việc của mình ở trụ sở Nội các hay không. Hiện người biểu tình vẫn đang bao vây các lối vào trụ sở chính phủ. 

Trước đó truyền thông địa phương cho biết, Tổng thống Yanukovich muốn triệu tập Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia và áp đặt tình trạng khẩn cấp tại nước này. 

Hãng tin Interfax-Ukraina cho biết, hội đồng chính quyền thành phố Odessa đã gửi một bức thông điệp tới Tổng thống Yanukovich cùng với yêu cầu nhà lãnh đạo đất nước không cho phép chế độ Hiến pháp. 

Bức thông điệp có đoạn viết: “Không một đảng phái chính trị, tổ chức xã hội hay một nhóm người nào có thể tự cho mình quyền thực thi quyền lực quốc gia và làm thay sự lựa chọn của người dân, trong khi phá hoại nền tảng cấu trúc chính trị, kinh tế và xã hội của quốc gia.”

Trong bức thông điệp của mình Hội đồng chính quyền Odessa “có ý định kêu gọi người dân Ukraina duy trì khối thống nhất quốc gia, đoàn kết và đồng thuận trong việc thi hành và bảo vệ quyền của Ukraina đối với việc tự quyết, toàn vẹn và độc lập…”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh trích từ video, cho thấy một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang tấn công tàu Dashan, một tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng đêm của Nga, trên Biển Đen ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.