Đan Mạch: Bỏ phiếu về tham gia chính sách phòng thủ chung châu Âu

Đan Mạch bỏ phiếu về tham gia chính sách phòng thủ chung châu Âu

Đan Mạch tổ chức cuộc bỏ phiếu để quyết định có tham gia Chính sách An ninh và phòng thủ chung (CSDP) của EU hay không; đây là nước duy nhất trong 27 quốc gia thành viên EU không tham gia.
Đan Mạch bỏ phiếu về tham gia chính sách phòng thủ chung châu Âu ảnh 1Bỏ phiếu để quyết định có tham gia Chính sách An ninh và phòng thủ chung (CSDP) của EU. (Nguồn: EPA-EFE/Shutterstock)

Ngày 1/6, Đan Mạch tổ chức cuộc bỏ phiếu để quyết định có tham gia Chính sách An ninh và phòng thủ chung (CSDP) của Liên minh châu Âu (EU) hay không.

Đan Mạch hiện là nước duy nhất trong 27 quốc gia thành viên EU không tham gia. Nếu nước này từ bỏ chính sách độc lập, đây là một sự chuyển hướng lớn tiếp theo trong chính sách của châu Âu sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine.

Tháng Năm vừa qua, Thụy Điển và Phần Lan đã quyết định đệ đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi đó, cả Đan Mạch và Đức đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng.

[EU đề xuất phương án thành lập lực lượng phòng thủ chung]

Người phát ngôn đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Đan Mạch, ông Mogens Jensen cho biết: “NATO sẽ vẫn là công cụ quan trọng nhất của chúng tôi, nhưng EU sẽ đem đến một công cụ khác để đảm bảo phòng thủ ở phía Đông.”

Tư cách thành viên của CSDP sẽ cho phép Đan Mạch tham gia các cuộc tập trận chung của EU như cuộc tập trận tại Somalia, Mali và Bosnia-Herzegovina.

Thăm dò trước bỏ phiếu cho thấy 48% số người được hỏi ủng hộ việc từ bỏ chính sách độc lập trong khi 31% số ý kiến phản đối.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 18h00 GMT (tức 1h sáng 2/6 giờ Việt Nam), kết quả sẽ có trong tối cùng ngày theo giờ địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục