Đan Mạch sắp mở Đại sứ quán tại Baghdad nhằm giúp Iraq chống lại IS

Đan Mạch sẽ tận dụng sự hiện diện của mình để tăng cường đối thoại với Iraq trong các lĩnh vực như di trú, chống khủng bố và truy tố các phần tử của IS.
Đan Mạch sắp mở Đại sứ quán tại Baghdad nhằm giúp Iraq chống lại IS ảnh 1Khói bốc lên sau một vụ tấn công nhằm vào khu vực vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong nỗ lực nhằm giúp chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và góp phần giúp ổn định tình hình tại Iraq và Syria, ngày 10/9, Đan Mạch tuyên bố nước này có kế hoạch mở đại sứ quán tại thủ đô Baghdad vào mùa Thu này.

Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod nêu rõ: "Với cam kết của mình, chúng tôi giúp đảm bảo rằng IS không thể có được chỗ đứng trong khu vực này một lần nữa để có cơ hội đe dọa châu Âu và Đan Mạch."

Theo ông, Đan Mạch sẽ tận dụng sự hiện diện của nước này để tăng cường đối thoại với Iraq trong các lĩnh vực như di trú, chống khủng bố và truy tố các phần tử của IS.

[Mỹ chính thức thông báo giảm hiện diện quân sự tại Iraq]

Dự kiến vào cuối năm nay, Đan Mạch sẽ thay Canada tiếp quản sứ mệnh lãnh đạo hoạt động huấn luyện các lực lượng an ninh của Iraq do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu.

Hồi tháng Tư vừa qua, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo liên minh quân sự này vẫn quyết định mở rộng sứ mệnh tại Iraq.

Các thành viên của khối đã nhất trí đẩy mạnh nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng an ninh và quân đội Iraq, đặc biệt là đào tạo sĩ quan, chuyên gia bom mìn và nhân viên cảnh sát.

Quyết định này đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO hôm 2/4, lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục