Đảng cầm quyền Nhật Bản thông qua kế hoạch ứng phó với các vật thể bay

Kế hoạch mới cho phép Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản kích hoạt các vũ khí cần thiết để đảm bảo an toàn cho giao thông hàng không và bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trên mặt đất.
Đảng cầm quyền Nhật Bản thông qua kế hoạch ứng phó với các vật thể bay ảnh 1Khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Billings, bang Montana, Mỹ ngày 2/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/2, đảng cầm quyền tại Nhật Bản đã thông qua kế hoạch của chính phủ nới lỏng các quy định về việc sử dụng vũ khí sử dụng chống lại các vật thể bay vi phạm không phận nước này.

Kế hoạch được các quan chức chính phủ trình bày trong một cuộc họp của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, theo đó cho phép Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) kích hoạt các vũ khí cần thiết để đảm bảo an toàn cho giao thông hàng không và bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trên mặt đất.

Hiện nay, các lực lượng Nhật Bản chỉ được sử dụng vũ khí vì mục đích phòng vệ chính đáng hoặc đề phòng những mối nguy hiểm hiện hữu và rõ ràng, trong khi luật SDF quy định rõ có thể sử dụng "các biện pháp cần thiết" nếu một máy bay nước ngoài vào không phận Nhật Bản.

[Quân đội Mỹ bắn hạ vật thể bay không xác định trên hồ Huron]

Động thái trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 14/2 cho biết đã phát hiện ít nhất 3 vật thể bay không xác định trên không phận nước này trong 3 năm từ năm 2019.

Lãnh đạo Ủy ban nghiên cứu an ninh quốc gia của LDP, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, cho biết sẽ đề nghị chính phủ nhanh chóng chuẩn bị để kế hoạch mới được triển khai sớm nhất có thể nhằm cho phép bắn hạ vật thể vào không phận nước này khi chưa được cho phép.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản, Tướng Shunji Izutsu, cho biết lực lượng này có thể sử dụng tên lửa không đối không phóng từ máy bay chiến đấu để phá hủy các khinh khí cầu xâm nhập không phận quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục