Đánh bom tại miền Bắc Syria, ít nhất 37 người thương vong

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc lực lượng Các đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) gây ra vụ tấn công làm ít nhất 37 người thương vong tại khu vực do Ankara kiểm soát ở miền Bắc Syria.
Hiện trường vụ đánh bom xe tại khu chợ ở thị trấn Tel Hal, Syria, ngày 26/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ đánh bom xe tại khu chợ ở thị trấn Tel Hal, Syria, ngày 26/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/11 cho biết một vụ đánh bom xe xảy ra tại khu vực do Ankara kiểm soát ở miền Bắc Syria, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Theo bộ trên, vụ tấn công xảy ra tại làng Tal Halaf, phía Tây thành phố Ras Al Ayn. Một vài chiếc xe gần địa điểm xảy ra vụ nổ bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc lực lượng Các đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) gây ra vụ tấn công này.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cũng đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công này chủ yếu là các tay súng người Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Ras Al Ayn cùng một số khu vực ở miền Bắc Syria hiện do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát sau khi mở chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Syria ngày 9/10 vừa qua nhằm đánh đuổi YPG - lực lượng mà Ankara cho là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ.

[Ủy ban Hiến pháp Syria gặp bế tắc trong vòng đàm phán thứ hai]

Trong chiến dịch này, Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền kiểm soát khu vực miền Bắc Syria theo hai thỏa thuận riêng rẽ với Mỹ và Nga.

Ankara muốn thiết lập một "vùng an toàn" tại khu vực kiểm soát này để triển khai kế hoạch tái định cư cho khoảng 3,6 triệu người tị nạn Syria trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin một vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Qamishli ở Đông Bắc nước này tối 26/11.

Hiện nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định, song có nhiều phỏng đoán đây có thể là một cuộc không kích.

Theo một số nguồn tin Chính phủ Syria, vụ tấn công nhằm vào một trạm kiểm soát của các lực lượng người Kurd ở thành phố này, trong khi một số nhà hoạt động cho biết đây có thể là một cuộc không kích từ nước ngoài nhằm vào vị trí của các lực lượng được Iran hậu thuẫn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục