Đánh bom trụ sở cảnh sát tại Iraq làm 6 người thiệt mạng

6 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết xảy ra liên tiếp gần một bệnh viện và trụ sở cảnh sát ở thủ đô Baghdad.
Đánh bom trụ sở cảnh sát tại Iraq làm 6 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe ở thành phố Sadr ngày 13/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức y tế và an ninh Iraq cho biết đã có 6 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát và hơn 10 người bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết xảy ra liên tiếp sáng 15/5 gần một bệnh viện và trụ sở cảnh sát tại trung tâm thương mại Karrada ở thủ đô Baghdad.

Các vụ đánh bom trên xảy ra chỉ hai ngày sau làn sóng đánh bom đẫm máu tại Baghdad làm 42 người thiệt mạng, được coi là ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc bầu cử ngày 30/4 vừa qua.

Dự kiến kết quả bầu cử sẽ được công bố vào cuối tháng này song các đảng phái chính trị đã bắt đầu nỗ lực thành lập các liên minh, với việc Thủ tướng đương nhiệm Nuri al-Maliki đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba. Tuy nhiên, phe đối lập cũng cáo buộc chính quyền thất bại trong việc đảm bảo an ninh cũng như cải thiện các dịch vụ cơ bản và tình trạng tham nhũng tràn lan tại nước này.

Iraq đang phải chứng kiến tình trạng bạo lực đẫm máu nhất kể từ khi nổ ra cuộc giao tranh phe phái năm 2006-2007 khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Theo thống kê, tính riêng từ đầu năm tới nay, bạo lực tại Iraq đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.300 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trao đổi với các bên trung gian Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Liên hợp quốc về giai đoạn 2 của kế hoạch Gaza. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza

Giữa lúc xung đột tại Gaza tiếp diễn, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các bên trung gian tại Cairo để đẩy nhanh kế hoạch hòa bình trước sức ép từ Hamas và liên minh 8 nước Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.