Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành vị trí số 1 tại SEA Games 31

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục thể dục thể thao, ông Trần Đức Phấn cho biết mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam là giành vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương ở SEA Games 31 tại Việt Nam.
Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 30 ở Philippines. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 30 ở Philippines. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay (23/2), Ban tổ chức SEA Games 31 cùng đơn vị tư vấn tiếp thị tài trợ - Công ty Cổ phần thương mại và nội dung Số Việt (Vietcontent) đã công bố những nhà tài trợ tiếp theo cho Đại hội thể thao Đông Nam Á sắp diễn ra tại Việt Nam.

Theo đó, Công ty cổ phần Stavian Hóa Chất đã trở thành nhà tài trợ Kim cương. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nestlé Việt Nam - nhãn hàng Nestlé Milo và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MTV sàn giao dịch Digiticket là nhà tài trợ Bạch kim. 

Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết đã hoàn thành mục tiêu thu về 70 tỷ đồng trong khâu vận động tiếp thị trợ. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn đang được diễn ra tích cực. 

[SEA Games 31 sắp hoàn thành mục tiêu 70 tỷ đồng từ công tác tài trợ]

Dự kiến, Hội nghị trưởng đoàn lần thứ hai của SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 18/3 sắp tới theo hình thức trực tiếp. Lãnh đạo các đoàn thể thao tham dự sẽ đi thị sát cơ sở vật chất các công trình phục vụ cho SEA Games tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh… 

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành vị trí số 1 tại SEA Games 31 ảnh 1Ban tổ chức SEA Games 31 có thể vượt chỉ tiêu thu về 70 tỷ đồng từ công tác vận động tiếp thị tài trợ. 

Về mặt chuyên môn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục thể dục thể thao, ông Trần Đức Phấn cho biết Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất. 

“Đoàn thể thao Việt Nam giành vị trí cao nhất tại SEA Games 31 vì là nước chủ nhà. Việt Nam sẽ vừa tổ chức tốt, vừa giành thành tích thể thao tốt,” ông Phấn chia sẻ. 

Sắp tới, danh sách Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 sẽ được hoàn tất, trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để ra quyết định thành lập.

Nhiệm vụ giành vị trí đứng đầu bảng tổng sắp huy chương không phải bất khả thi. Tại SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ hai chung cuộc với 98 huy chương vàng, xếp sau chủ nhà Philippines và trên Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục