Đoàn Việt Nam tham dự SEA Games 32 với số thành viên kỷ lục

Theo quyết định, đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự SEA Games 32 tại Campuchia với tổng thành viên là 1.003 thành viên. Đây là số lượng đông nhất từ trước tới nay khi dự kỳ đại hội ở nước ngoài.
Đoàn Việt Nam tham dự SEA Games 32 với số thành viên kỷ lục ảnh 1Đoàn Việt Nam tham dự SEA Games 32 với hơn 1.000 thành viên. 

Ngày 17/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt và chính thức ra quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32.

Theo quyết định, đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự SEA Games 32 tại Campuchia với tổng thành viên là 1.003 thành viên. Đây là số lượng đông nhất từ trước tới nay khi dự kỳ đại hội ở nước ngoài.

Trong tổng số 1.003 thành viên, thành phần đoàn thể thao Việt Nam có hơn 700 vận động viên, 38 lãnh đội, 190 huấn luyện viên, 10 chuyên gia, 64 bác sỹ và cán bộ đoàn.

Trưởng Đoàn là Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt; hai Phó Trưởng Đoàn là Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục TDTT) Hoàng Quốc Vinh và Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục TDTT) Ngô Ích Quân.

[SEA Games 32: Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động Morodok Techo]

Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu ở 31 môn và phân môn trong chương trình thi đấu, với mục tiêu giành từ 90 đến 120 huy chương Vàng để có thể lọt vào tốp 3 trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc.

Theo kế hoạch, Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia sẽ diễn ra vào ngày 19/4.

SEA Games 32 sẽ chính thức khai mạc tại Campuchia vào ngày 5/5 và kéo dài đến ngày 17/5. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 37 môn thể thao khác nhau.

Sân Morodok Techo sẽ là nơi chủ nhà Campuchia tiến hành lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 5/5 và bế mạc vào ngày 17/5 của SEA Games 32. Sân vận động này cũng là địa điểm tổ chức môn điền kinh từ ngày 8/5 đến 12/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục