'Đông Jerusalem phải là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai'

Quốc vương Jordan thể hiện quan ngại về quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời khẳng định Đông Jerusalem phải là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai.
'Đông Jerusalem phải là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai' ảnh 1Quốc vương Jordan Abdullah II (phải) tiếp tiếp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Nguồn: AP)

Tại cuộc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại thủ đô Amman ngày 21/1, Quốc vương Jordan Abdullah II đã thể hiện quan ngại về quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời khẳng định Đông Jerusalem phải là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai.

Quốc vương Jordan nhấn mạnh phương án hai nhà nước là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Theo Quốc vương Abdullah II, động thái của Mỹ có thể làm gia tăng tư tưởng cấp tiến và kích động căng thẳng trong cộng đồng người Hồi giáo và Cơ đốc giáo.

Ông cho rằng Jerusalem là nơi chung sống của 3 tôn giáo hàng đầu thế giới, gồm Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Do Thái giáo.

[Jordan kêu gọi công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine]

Jerusalem cũng là "chìa khóa" đem lại hòa bình cho khu vực và là nhân tố then chốt giúp người Hồi giáo chiến đấu hiệu quả chống lại một số nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan.

Về phần mình, Phó Tổng thống Mỹ đã gọi việc Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là "quyết định lịch sử," song nhấn mạnh rằng Mỹ tôn trọng vai trò giám sát các địa điểm tôn giáo tại Jerusalem của Jordan.

Jordan là điểm dừng chân thứ 2 trong chuyến công du Trung Đông của Phó Tổng thống Mỹ Pence.

Trước đó, ông Pence đã đến Cairo, thảo luận với Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, đặc biệt là tình hình của Palestine và quyết định mới đây của Washington về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Sau chuyến thăm Jordan, ông Pence sẽ đến Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.