Đức bắt giữ một nghi can phong trào vũ trang xứ Basque ETA

Các công tố viên Đức cho biết vừa bắt giam một công dân Tây Ban Nha bị nghi làm giả thẻ căn cước cho các thành viên phong trào vũ trang xứ Basque ETA khi làm việc tại một trường đại học ở Đức.
Đức bắt giữ một nghi can phong trào vũ trang xứ Basque ETA ảnh 1Một thủ lĩnh ETA bị bắt ở Normandie (Nguồn: Spiegel)

Các công tố viên Đức cho biết vừa bắt giam một công dân Tây Ban Nha bị nghi làm giả thẻ căn cước cho các thành viên phong trào vũ trang xứ Basque ETA khi làm việc tại một trường đại học ở Đức.

Người đàn ông 51 tuổi nêu trên đang bị giới chức Pháp truy nã do có liên quan tới nhóm khủng bổ ETA. Sau nhiều năm chạy trốn, người này đã bị nhà chức trách Đức bắt giữ tuần qua tại Mannheim, thành phố lớn thứ ba của bang Baden-Württemberg, theo lệnh truy nã của châu Âu xuất phát từ đề nghị của Pháp cuối tháng 10/2014.

Viện Công tố liên bang ở Karlsruhe cho biết nhà chức trách Đức có thể sẽ dẫn độ người này về Pháp với điều kiện người này phải trở lại Đức để xét xử thêm.

Kể từ năm 1996, người đàn ông được xác định là Tomas E.K. làm việc cho ETA này đã di chuyển từ Tây Ban Nha tới Pháp để vào Đức. Sau đó, từ năm 2001, người này lấy tên giả để làm việc tại trường Đại học tổng hợp Freiburg trong khi làm giấy tờ giả cho các thành viên ETA.

Tính từ năm 1968, lực lượng ETA đã thực hiện tấn công khủng bố, giết hại trên 800 người trong chiến dịch đòi Tây Ban Nha và Pháp trao quyền tự trị cho xứ Basque./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.